Nga, Ukraine bất ngờ trao đổi tù nhân

Thứ năm, 22/09/2022 09:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga và Ukraine đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân bất ngờ vào thứ Tư (21/9), lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và liên quan đến gần 300 người, bao gồm 10 người nước ngoài và các chiến binh từng bị bao vây ở Mariupol.

Những người nước ngoài được thả bao gồm hai người Anh và một người Morocco đã bị kết án tử hình vào tháng 6 sau khi bị bắt khi chiến đấu cho Ukraine. Ngoài ra còn có ba người Anh khác, hai người Mỹ, một người Croatia và một người Thụy Điển.

nga ukraine bat ngo trao doi tu nhan hinh 1

Các tù nhân nước ngoài từ Nga đến Sân bay Quốc tế King Khalid, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào ngày 21 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

Thời điểm và quy mô của sự trao đổi đã gây bất ngờ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố huy động một phần quân dự bị vào đầu ngày. Những lực lượng ly khai thân Nga hồi tháng trước cũng đã nói rằng các chiến binh ở Mariupol sẽ bị đưa ra xét xử.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết việc hoán đổi - với sự giúp đỡ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út - đã được chuẩn bị trong một thời gian dài và có sự tranh luận căng thẳng. Theo các điều khoản của thỏa thuận, 215 người Ukraine - hầu hết trong số họ bị bắt sau khi Mariupol thất thủ - đã được trả tự do.

Đổi lại, Ukraine đã trao trả lại 55 người Nga và những binh lính phe ly khai Ukraine, lãnh đạo của một đảng đối lập, người đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc.

Ông Zelenskyy cảm ơn sự giúp đỡ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và cho biết 5 chiến binh cấp cao của Ukraine sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

Họ bao gồm Trung tá Denys Prokopenko, chỉ huy của tiểu đoàn Azov và cấp phó Svyatoslav Palamar. Cũng được trả tự do còn có Serhiy Volynsky, chỉ huy Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến.

Ba chỉ huy này đã dẫn đầu cuộc kháng cự kéo dài hàng tuần từ các boongke và đường hầm bên dưới các công trình thép khổng lồ của Mariupol, trước khi họ và hàng trăm chiến binh Azov đầu hàng vào tháng 5 trước các lực lượng Nga.

Các tù nhân được trả tự do khác bao gồm công dân Mỹ Alexander Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi. Cả hai đều bị bắt vào tháng 6 khi đang chiến đấu ở miền đông Ukraine.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h