Nga xác nhận hàng chục binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine

(CLO) Hôm thứ Hai (2/1), Nga cho biết 63 binh sĩ của họ đã thiệt mạng vào đêm giao thừa trong một vụ tấn công của Ukraine vào một doanh trại tạm thời ở thành phố Makiivka, thuộc khu vực Donetsk do Nga đang chiếm đóng.

Ukraine đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Trong một thông báo sau yêu cầu từ các phóng viên chiến trường tại Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 63 quân nhân Nga đã thiệt mạng "do một cuộc tấn công bằng 4 tên lửa" ở Makiivka.

nga xac nhan hang chuc binh si thiet mang trong cuoc tan cong cua ukraine hinh 1

Quân đội Ukraine hướng đại bác về phía các vị trí của quân đội Nga ở vùng Donetsk, Ukraine vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters

Đây là thiệt hại nhân mạng lớn nhất từ phía Nga liên quan đến một vụ tấn công được Bộ Quốc phòng Nga báo cáo cho đến nay trong cuộc chiến với Ukraine mà Tổng thống Vladimir Putin phát động vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp đã được sử dụng và mục tiêu là một điểm triển khai quân đội tạm thời. Cuối ngày thứ Hai, bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng của họ đứng sau các cuộc tấn công vào Makiivka.

Bộ tổng tham mưu phía Ukraine cho biết: “Có tới 10 đơn vị thiết bị quân sự thuộc nhiều loại khác nhau của địch đã bị phá hủy và hư hỏng". Trước đó cùng ngày, bộ phận truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết gần 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Makiivka.

Các phóng viên chiến trường Nga cũng cho biết rất có thể hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào một trường dạy nghề ở Makiivka và chỉ trích các chỉ huy hàng đầu của Nga đã không rút ra được bài học từ những sai lầm trong cuộc chiến với Ukraine.

Andrei Medvedev, phó chủ tịch cơ quan lập pháp thành phố Moscow, cho biết: "Mười tháng sau cuộc chiến, thật nguy hiểm khi coi kẻ thù chỉ là kẻ ngốc không biết gì cả".

Thống đốc thành phố Samara phía tây nam nước Nga, Dmitry Azarov, nói rằng trong số các nạn nhân có cư dân từ khu vực của ông, đồng thời cho biết thêm rằng một đường dây nóng đã được thiết lập cho người thân của họ.

Một thông báo khác cho biết cư dân ở 4 thành phố trong các khu vực Samara, Tolyatti, Syzran và Novokuibyshevsk sẽ tập trung vào thứ Ba để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công.

Nga tiếp tục không kích vào Kiev

Trong một diễn biến khác của cuộc chiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ hơn 80 máy bay không người lái của Nga chỉ trong vài chục giờ đầu tiên của năm 2023. Ông nói thêm: “Trong thời gian tới, con số này có thể tăng lên”.

Theo phía Ukraine, các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine vào đêm giao thừa và ngày đầu năm mới đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

nga xac nhan hang chuc binh si thiet mang trong cuoc tan cong cua ukraine hinh 2

Một tòa nhà ở Kiev bị hư hỏng sau các cuộc không kích của Nga vào ngày đầu năm 2023. Ảnh: AFP

Các máy bay không người lái được cho rằng do Iran sản xuất tiếp tục tấn công Kiev thứ Hai, mặc dù các lực lượng Ukraine tuyên bố phần lớn đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Đến tối thứ Hai, người đứng đầu khu vực Kharkiv Oleg Synegubov cho biết thành phố lớn thứ hai của Ukraine và các khu vực xung quanh một lần nữa bị tấn công bằng tên lửa Nga. "Cơ sở hạ tầng quan trọng đã được nhắm mục tiêu", ông viết.

Trong những tháng gần đây, Nga đã không ngừng tiến hành không kích vào các thành phố của Ukraine, gây ra sự cố điện, nước và các nguồn cung năng lượng sưởi ấm khác trong mùa đông, thời điểm mà nhiệt độ ở một số khu vực xuống dưới mức đóng băng.

Người đứng đầu về nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết cuộc chiến đã gây ra "khó khăn cực độ" cho người Ukraine. Trong khi đó, Nga cho biết các cuộc tấn công của họ tại Ukraine chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: