Ngang nhiên vẽ dự án "ma" Ocean View Cam Ranh để phân lô bán nền

Thứ bảy, 29/01/2022 17:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dự án Ocean View Cam Ranh được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội nhưng khi cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra thì không có hồ sơ gì về dự án này.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin về dự án đất nền Ocean View Cam Ranh (xã Cam Lập, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) được cho là của Công ty CopiHome (trụ sở ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm chủ đầu tư. Dự án này không chỉ khiến giới kinh doanh bất động sản ở Khánh Hòa bất ngờ mà còn khiến người dân xã Cam Lập hoang mang vì “đùng một cái là xuất hiện”.

ngang nhien ve du an ma ocean view cam ranh de phan lo ban nen hinh 1

Khu vực đường ĐT 702 qua xã Cam Lập mà CopiHome giới thiệu dự án Ocean View Cam Ranh trên các trang mạng.

Theo tìm hiểu, Ocean View Cam Ranh được quảng cáo có quy mô 200 lô đất nền, diện tích từ 150m2 đến hơn 200 m2. Vị trí Ocean View Cam Ranh cách sân Golf 18 lỗ Bình Tiên rộng 190 ha khoảng 2km, nằm cạnh dự án khu resort cao cấp đang thi công, quỹ đất 1.000 ha của một tập đoàn lớn khác dự kiến xây dựng khu đô thị du lịch biển.

Tại khu đất trên cũng được dựng một tấm bảng lớn quảng cáo tuần lễ vàng ra mắt dự án shophouse Ocean View Vanh Ranh với giá 19 triệu đồng/m2. Vị trí này có thể kết nối trục đường ven biển Bình Hưng - Bình Ba - Vĩnh Hy - Phan Rang; Từ Quốc lộ 1A vào đến khu đất chỉ mất 5 phút, cách sân bay quốc tế Cam Ranh 30km, KCN Cam Ranh 20km, kết nối tất cả khu thương mại phức hợp của Cam Ranh.

Trao đổi với Công ty CopiHome qua số điện thoại được giới thiệu trên trang mạng xã hội của doanh nghiệp, nhân viên công ty cho rằng đây không phải dự án mà chỉ là 10 nền đất mặt tiền đường 702, đã chuyển lên thổ cư và ra sổ từng nền.

“Anh yên tâm từng lô pháp lý đầy đủ, khách mua trả đủ tiền thì sang tay nhanh luôn. Giá 19 triệu đồng/m2 đất mặt tiền đường thì không có đắt đâu, giờ chỉ còn vài lô thôi anh”, nhân viên này quảng cáo.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Cam Lập cho rằng không có dự án nào tên Ocean View Cam Ranh, xã đã cảnh báo người dân nên tìm hiểu kĩ để tránh thiệt hại về dự án ma.

Vài ngày trước, vị chủ tịch xã Cam Lập từng nói với báo chí rằng khu vực được giới thiệu dự án Ocean View Cam Ranh là đất rừng sản xuất và trồng cây lâu năm do người ngoài tỉnh làm chủ. Tuy nhiên đến ngày hôm nay, ông Mỹ nói với phóng viên Nhà báo & Công luận rằng khu đất trên đã được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Liên quan đến dự án này, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có giấy mời UBND TP Cam Ranh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Hội Môi giới Bất động sản tỉnh làm việc về các nội dung mạo danh dự án để bán đất nền tại xã Cam Lập. Sau buổi làm việc, các cơ quan chức năng sẽ có buổi kiểm tra thực địa.

Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Cam Ranh chỉ đạo lực lượng quản lý đô thị thành phố, Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND xã Cam Lập cung cấp hồ sơ đến khu đất được gọi là dự án Ocean View Cam Ranh.

Các đơn vị này phải cung cấp hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại vị trí mạo danh dự án Ocean View Cam Ranh để phân lô bán nền; Cung cấp về hồ sơ đất đai như hợp đồng chuyển nhượng, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận tại khu đất này.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau buổi làm việc nêu trên, các đơn vị đã đi kiểm tra thực địa và yêu cầu các bên cung cấp hồ sơ để đối chiếu.

“Chắc chắn là không có dự án này rồi, vì không có hồ sơ gì về dự án. Chúng tôi đang chờ UBND TP Cam Ranh tổng hợp thông tin để báo cáo lên tỉnh để có hướng giải quyết”, vị này nói.

Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản
Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

Doanh nghiệp và môi giới bất động sản sẵn sàng tái nhập 'cuộc chơi'

(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.

Bất động sản