Ngành điện lý giải hóa đơn tiền điện tăng vọt do dùng điều hòa

Thứ năm, 18/06/2020 12:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại diện Tổng Công ty điện lực Hà Nội cho biết, “thủ phạm” khiến hoá đơn tiền điện tăng cao gấp 2, thậm chí gấp 4 trong tháng 5/2020 do khách hàng “sử dụng nhiều điều hoà nhiệt độ” vào những ngày Hà Nội nắng nóng gay gắt.

Sự kiện: điều hòa

Công nhân ngành điện đang ghi số điện. Ảnh EVN.

Công nhân ngành điện đang ghi số điện. Ảnh EVN.

Những ngày này, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng lịch sử sau hàng chục năm qua và cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu nhận được hóa đơn tiền điện của tháng 5 (chốt trong khoảng 15/5 đến 15/6). Điểm chung là hóa đơn tiền điện tháng vừa qua tăng cao, gấp 2-4 lần so với tháng trước đó.

Chị Ngọc Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình đã phải trả thêm 50% so với tháng trước do số công tơ điện tăng đột biến. Mặc dù đã được hỗ trợ 68.805 đồng do ảnh hưởng COVID-19 nhưng số tiền điện tháng này gia đình phải trả là 3.170.000 đồng, tăng khoảng 50% so với tháng trước.

Anh Thành (Hà Nội) cho rằng, dù biết vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu dùng điện tăng lên nhưng hoá đơn tiền điện tháng 5 vừa rồi vẫn khiến cho gia đình anh băn khoăn.

“Gia đình tôi chỉ có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ đi làm, đi học cả ngày, 6 tối về mới dùng điện. Bình quân hàng tháng, gia đình dùng 450.000 đồng tiền điện, nhưng tháng này tăng đột biến lên gấp 2 lần, mặc dù nhu cầu sử dụng vẫn vậy. Tôi thấy băn khoăn không hiểu cách tính tiền điện tháng này như thế nào”, anh Thành cho biết. 

Không chỉ riêng trường hợp của chị Ngọc Anh, anh Thành, nhiều gia đình khác cũng “cùng cảnh ngộ” khi giá điện tăng vọt trong khi lượng điện sử dụng “vẫn như thế”. Đặc biệt, việc hoá đơn tiền điện tăng cao khiến những người thu nhập thấp, những người đi thuê trọ “méo mặt” vì phải chịu mức giá điện kinh doanh.

Giải đáp những băn khoăn của khách hàng về cách tính tiền điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ trong mấy ngày qua đã dẫn tới mức độ tiêu thụ điện gia tăng cao. Trong trường hợp sai sót trong khi ghi số điện cho khách, hoặc do thiết bị đo đếm có sai số,  khách hàng có thể liên hệ với nhân viên điện lực để kiểm tra. 

Đai diện Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, theo quy luật thời tiết hàng năm, tháng 5 và 6 là thời điểm khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng kéo dài khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến.

Cụ thể, tính đến ngày 12/6, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày là 80,082kWh, tăng 28% so với tháng 5 và 86% so với tháng 4. Như vậy, kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2020 bao gồm cả những ngày nắng nóng gay gắt của tháng 5 và đợt nắng nóng kéo dài đầu tháng 6 (từ 1/6 đến 12/6).

Tuy nhiên, trên thực tế, trong tháng 5, Hà Nội chỉ hứng chịu 1 đợt nắng nóng duy nhất trong 2 ngày (vào ngày 20 và 21/5) đã nâng lượng điện tiêu thụ trung bình lên mức 62,6 triệu kWh/ngày, tăng 45% so với tháng 4 (42,99 triệu kWh/ngày). 

Đầu tháng 6 đến nay, Hà Nội tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt với nền nhiệt duy trì ở mức trên 39 độ C. Với hiệu ứng nhà kính, các khối bê tông và tòa nhà cao tầng, khiến mức nhiệt trong ngày tại Hà Nội có nơi lên đến gần 60 độ C. 

Nắng nóng gay gắt kéo dài liên tục đã khiến lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội ngày 9/6 đã đạt tới mức 89,209 triệu kWh. EVNHANOI cho biết đây là lượng điện tiêu thụ cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay ở Hà Nội. Tính đến ngày 12/6, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày tại Hà Nội là 80 triệu kWh, tăng 28% so với tháng 5 và 86% so với tháng 4.

“Nếu khách hàng có kỳ ghi chỉ số từ ngày 16/5 đến ngày 15/6, thì khả năng hóa đơn tiền điện tăng cao, thậm chí tăng gấp đôi, gấp ba là điều rất có thể xảy ra. Bởi nắng nóng, hầu như gia đình nào cũng sử dụng điều hòa nhiệt độ - “thủ phạm” chính làm cho hóa đơn tiền điện tăng cao”, EVNHANOI cho biết.

Đối với việc việc tính tiền điện bậc thang, nhiều ý kiến cho rằng, nên để 1 bậc để tránh thiệt thòi cho người tiêu dùng. Theo đó, điện sinh hoạt đang được chia làm 6 bậc, trong đó, bậc 1 cho kWh từ 0 - 50 được tính 1.678 đồng/ số điện, bậc 6 cho kWh từ 401 trở lên, được tính 2.927 đồng/số điện. 

Hoàng Minh

Tin khác

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống
Du khách tham quan Triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội

Du khách tham quan Triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội

(CLO) Ngày 18/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp - Vietnam Beautycare Expo 2024.

Đời sống
Dự báo thời tiết 19/4/2024: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

Dự báo thời tiết 19/4/2024: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 19/4/2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ.

Đời sống