Ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế và Quảng Trị không nhận hoa, quà ngày 20/11

Thứ ba, 17/11/2020 15:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiệt hại do mưa lũ, trong dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020), ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ nhận thiệp chúc mừng qua thư điện tử của Sở.

Thầy Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với báo Nhà báo và Công luận trao áo ấm cho học sinh bị ngập lũ.

Thầy Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với báo Nhà báo và Công luận trao áo ấm cho học sinh bị ngập lũ.

Theo văn bản mới ban hành của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo trên địa bàn tỉnh, các bậc phụ huynh và các đơn vị, cá nhân trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ ngành giáo dục về nhiều mặt.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, trước tình hình khó khăn chung của tỉnh do hậu quả của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai do bão lũ, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế sẽ không tổ chức nhận hoa quà chúc mừng như mọi năm, Sở chỉ nhận những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị cá nhân bằng thiệp chúc mừng điện tử tại địa chỉ mail: sgddt@thuathienhue.gov.vn.

Văn bản đề nghị không nhận hoa, quà của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn bản đề nghị không nhận hoa, quà của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo văn bản trên, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, lãnh đạo và các chuyên viên nhân viên trong toàn ngành trên tinh thần thân ái, tiết kiệm, đồng thời là sự sẽ chia những khó khăn, sự hy sinh, mất mát của cán bộ chiến sĩ, nhân dân ở vùng bão lũ thiên tai trong thời gian vừa qua.

Báo Nhà báo và Công luận cùng Cty TNHH SXTM kỹ thuật Á Châu về trao 56.000 áo ấm cho học sinh vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Báo Nhà báo và Công luận cùng Cty TNHH SXTM kỹ thuật Á Châu về trao 56.000 áo ấm cho học sinh vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng ra thông báo không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa tại trụ sở cơ quan nhân ngày 20/11.

Cái Văn Long

Tin khác

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục
Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

(CLO) Ngày 22/4, Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác cô giáo trên địa bàn huyện do đã dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu 1 học sinh.

Giáo dục