Nghệ An: Nhà máy nước tiến hành hút bùn thải ra khỏi hồ điều hòa

Thứ tư, 23/10/2019 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi người dân phản ánh về hành vi Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An) thải lượng lớn bùn thải ra hồ điều hòa Cửa Nam (TP. Vinh), nhà máy nước này liền huy động công nhân, máy móc hút lượng bùn thải đã xả trước đó ra khỏi hồ điều hòa trở lại hồ lắng.

Sự kiện: điều hòa

Nhà máy nước sạch liền huy động công nhân, máy móc hút lượng bùn thải đã xả trước đó ra khỏi hồ điều hòa Cửa Nam trở lại hồ lắng. Ảnh: N.L

Nhà máy nước sạch liền huy động công nhân, máy móc hút lượng bùn thải đã xả trước đó ra khỏi hồ điều hòa Cửa Nam trở lại hồ lắng. Ảnh: N.L

Sau khi báo chí phản ánh về việc Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty CP Cấp nước Nghệ An) xả thải bùn ra hồ điều hòa Cửa Nam gây bức xúc trong dư luận, ngày 22/10, nhà máy nước này đã huy động công nhân, thiết bị máy móc để hút bùn thải từ hồ điều hòa Cửa Nam trở lại hố lắng.

Tuy nhiên, do lượng nước ở hồ Cửa Nam còn nhiều nên chưa thể xác định được lượng bùn thải ra là bao nhiêu. Trong khi đó, việc hút bùn thải tại hồ điều hòa mất khá nhiều thời gian do lượng bùn thải ở trong hồ đã đặc và kết dính nên đội ngũ kỹ thuật của công ty phải xịt nước để bùn tản ra, sau đó mới có thể hút đi.

Hồ điều hòa Cửa Nam đầy nước và bùn thải trước đó

Hồ điều hòa Cửa Nam đầy nước và bùn thải trước đó

Như Nhà báo & Công luận đã thông tin trước đó, khoảng 8h ngày 21/10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân khối 10, P. Cửa Nam và khối Vĩnh Xuân, P. Đông Vĩnh (TP Vinh) về việc Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty CP cấp nước Nghệ An) xả nước thải sản xuất, bùn thải ra môi trường là hồ điều hòa sinh thái thuộc khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh, TP Vinh gây ô nhiễm môi trường.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phản ánh của người dân về hành vi Nhà máy nước Hưng Vĩnh (thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An) thải lượng lớn bùn thải ra hồ điều hòa Cửa Nam (TP. Vinh).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nước và bùn thải đang chảy mạnh từ trong bể chứa nước thứ 3 ra hồ điều hòa Cửa Nam. Cụ thể, kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện cống thải từ nhà máy nước thải ra kèm theo bùn thải phủ kín mặt hồ điều hòa với diện tích khoảng 300m2.

Khi sử dụng sào để đo độ sâu, cơ quan chức năng phát hiện độ sâu lớp bùn khoảng 2m. Do lượng nước trong hồ điều hòa còn nhiều nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được cụ thể lượng bùn thải mà nhà máy này đã thải ra hồ điều hòa.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước thải, bùn thải để phân tích, kiểm nghiệm

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước thải, bùn thải để phân tích, kiểm nghiệm

Sau khi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo nhà máy, cơ quan chức năng yêu cầu phía nhà máy chấm dứt ngay việc xả nước thải, bùn thải không qua xử lý ra môi trường. Đồng thời cũng yêu cầu đại diện theo pháp luật của nhà máy nước Hưng Vĩnh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An để làm việc.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước thải, bùn thải mà nhà máy nước này đã thải ra hồ điều hỏa để phân tích, kiểm nghiệm.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trần Phong

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống