Nghệ An: Trắng đêm khắc phục sự cố vỡ đê kênh thấp

Thứ sáu, 30/09/2022 11:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão số 4 đã làm vỡ đê Hội Tĩnh ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng cùng hàng trăm người dân miệt mài ứng cứu.

Sau nhiều ngày hứng chịu mưa kỷ lục kéo theo lũ đổ về dồn dập, 19h50 tối 29/9, đê Hội Tĩnh (xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã bị vỡ.

Chính quyền địa phương cho hay đoạn đê bị vỡ dài khoảng 5m khiến nước tràn mạnh. Tuyến đê Hội Tĩnh có ý nghĩa hết sức trọng yếu, là tấm lá chắn bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân với hơn 6.000 nhân khẩu.

nghe an trang dem khac phuc su co vo de kenh thap hinh 1

Sau khi phát hiện vỡ bờ đê, huyện Hưng Nguyên đã huy động sức dân đóng bao tải cát, đất để gia cố đoạn bị hư hỏng.

Sau khi nhận tin, huyện Hưng Nguyên đã huy động công an, quân đội cùng nhiều lực lượng phối hợp hàng trăm người dân tiếp cận hiện trường.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có mặt tại điểm xảy ra sự cố chỉ đạo lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp phải khắc phục sự cố đê bị vỡ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân; đồng thời ghi nhận, động viên các lực lượng và nhân dân Hưng Nguyên đã nỗ lực khắc phục sự cố.

Mặc dù trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời mưa to và đêm tối nhưng với nỗ lực của các lực lượng, sau nhiều tiếng đồng hồ đã khắc phục cơ bản sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến sáng 30/9, mọi việc cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát. Nỗ lực của các lực lượng cùng người dân địa phương đã đem lại kết quả, đê Hội Tĩnh hiện an toàn.

Mưa lũ kỷ lục đang gây ngập lụt diện rộng tại địa bàn Nghệ An. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng nghìn người dân lâm cảnh mất nhà. Nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Địa phương hiện đã ghi nhận thiệt hại về người. Huyện Quỳnh Lưu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Nghệ An.

Trong một diễn biến khác, để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai tiến hành xả tràn cửa thứ 4 hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An vào ngày 30/9. Dự kiến sẽ mở từ 4 cửa tràn của hệ thống cống xả lũ hồ Vực Mấu với lưu lượng xả dự kiến từ 10 đến 800m3/s.

Hồ Vực Mấu được xây dựng năm 1978, thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai có diện tích lưu vực 215km2, dung tích trữ 75 triệu m3, dung tích phòng lũ 125 triệu m3, cao trình +22,21m. Đây được xem là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã, phường của thị xã Hoàng Mai.

Tin và ảnh: Thảo Nguyên

Tin khác

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống