Nghệ thuật tuồng Huế lần đầu tiên quảng diễn trên đường phố

Thứ tư, 29/06/2022 09:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lần đầu tiên công chúng yêu nghệ thuật ở Huế và các du khách trong và ngoài nước được chiêm ngưỡng nghệ thuật tuồng Huế quảng diễn trên đường phố. Sự kiện nằm trong tuần lễ văn hóa Festival Huế 2022.

Ngày 28/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình quảng diễn tuồng “Ngàn xưa âm vọng”. Sau lễ giỗ tổ sân khấu tại di tích Thanh Bình từ đường (281 Chi Lăng, TP. Huế), để tri ân những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu tuồng Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức hội rước mặt nạ tuồng từ Thanh Bình từ đường đến Nghinh Lương đình.

Hội rước mặt nạ tuồng tạo nên một lễ hội đường phố sắc màu trong tuần lễ Festival Huế 2022

Hội rước mặt nạ tuồng tạo nên một lễ hội đường phố sắc màu trong tuần lễ Festival Huế 2022

Đoàn rước với sự thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã diễu hành qua các tuyến phố, tạo nên hình ảnh đẹp mắt. Qua trang phục của nghệ thuật cung đình, các nhân vật tuồng hóa trang mặt nạ khác nhau, tạo nên một lễ hội đường phố sinh động, sắc màu, phô diễn nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng.

Sau đó, tại Nghinh Lương đình, các diễn viên và nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã trình diễn các trích đoạn tuồng nổi bật như: “Ác thiện ẩn hình”, “Mộc Quế Anh dâng cây Giáng hương long”, trống hội Tuồng đồ và bài bản múa bông.

Cuối chương trình, đoàn rước tiếp tục diễu hành vào Duyệt thị Đường để thực hiện nghi thức tiến hoa dâng tiền nhân, thể hiện lòng ngưỡng vọng, thành kính đối với người xưa.

Đây là lần đầu tiên công chúng Huế và du khách được chứng kiến nghệ thuật tuồng qua hình thức quảng diễn. Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngoài việc tạo không khí trang nghiêm tri ân, ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu, chương trình tạo ra một lễ hội đường phố vui tươi, thu hút người dân và du khách, đồng thời giới thiệu tôn vinh di sản tuồng cổ.

Bác Hồ Trung Hiếu (du khách Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi rất mê nghệ thuật tuồng và tìm hiểu về nghệ thuật tuồng Huế, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến màn biểu diễn tuồng qua hình thức quảng diễn. Điều này thực sự thú vị. Tôi cho rằng, cách ban tổ chức tạo ra những chương trình biểu diễn nghệ thuật theo hình thức quảng diễn là rất tốt. Điều này giúp cho đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ hiểu được những nét văn hóa vô cùng giá trị của ông cha ta để lại. Để rồi, chính các bạn trẻ sẽ là những người lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ con cháu mai sau”.

Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình "Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng"

Chương trình là dịp phô diễn nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng qua hóa trang mặt nạ

Chương trình là dịp phô diễn nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng qua hóa trang mặt nạ

Diễn viên, nghệ sĩ vào vai các nhân vật trong tuồng cổ

Diễn viên, nghệ sĩ vào vai các nhân vật trong tuồng cổ

Có hàng trăm mặt nạ khác nhau biểu trưng cho từng nhân vật

Có hàng trăm mặt nạ khác nhau biểu trưng cho từng nhân vật

Một nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật trong nghệ thuật tuồng Huế

Một nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật trong nghệ thuật tuồng Huế

Lần đầu tiên, lễ rước mặt nạ tuồng được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách

Lần đầu tiên, lễ rước mặt nạ tuồng được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách

Hội rước mặt nạ tuồng tạo nên một lễ hội đường phố sắc màu trong tuần lễ Festival Huế 2022

Hội rước mặt nạ tuồng tạo nên một lễ hội đường phố sắc màu trong tuần lễ Festival Huế 2022

Đoàn rước diễu hành qua các tuyến phố cùng màn biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ

Đoàn rước diễu hành qua các tuyến phố cùng màn biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ

Đoàn rước tạo nên một lễ hội đường phố sinh động, sắc màu, phô diễn nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng

Đoàn rước tạo nên một lễ hội đường phố sinh động, sắc màu, phô diễn nét đặc sắc của nghệ thuật tuồng

Đoàn rước đi qua các tuyến phố

Đoàn rước đi qua các tuyến phố

Các diễn viên và nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế thực sự tạo ra một bầu không khí văn hóa đậm chất Huế

Các diễn viên và nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế thực sự tạo ra một bầu không khí văn hóa đậm chất Huế

Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn trong chương trình quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”

Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn trong chương trình quảng diễn “Ngàn xưa âm vọng”

Các nghệ sĩ diễn các trích đoạn tuồng nổi bật tại Nghinh Lương đình

Các nghệ sĩ diễn các trích đoạn tuồng nổi bật tại Nghinh Lương đình

Với chương trình quảng diễn hấp dẫn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã góp phần quảng bá nghệ thuật tuồng Huế

Với chương trình quảng diễn hấp dẫn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã góp phần quảng bá nghệ thuật tuồng Huế

Hoài Đức - Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa