Nghi phạm thứ 8 vụ khủng bố Moscow xuất hiện trước tòa, Nga cử người đến Tajikistan điều tra

Thứ tư, 27/03/2024 19:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (26/3), chính quyền Nga đã tạm giam một người đàn ông sinh ra ở Kyrgyzstan do nghi ngờ liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước, đồng thời cử các nhà điều tra đến Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 kẻ bị buộc tội thực hiện vụ tấn công.

Tám nghi phạm đã bị tạm giam để chờ xét xử kể từ khi những kẻ khủng bố bắn vào đám đông tại một khán phòng hòa nhạc ở Moscow. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong hai thập kỷ.

nghi pham thu 8 vu khung bo moscow xuat hien truoc toa nga cu nguoi den tajikistan dieu tra hinh 1

Alisher Kasimov, nghi phạm thứ 8 trong vụ khủng bố xuất hiện ở Tòa án Moscow vào ngày 26 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Tòa án Moscow.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm và công bố đoạn video về vụ tấn công. Mỹ và Pháp cho biết tình báo của họ cho thấy nhóm này thực sự đứng đằng sau vụ tấn công khiến 139 người thiệt mạng và 182 người bị thương ở nhà hát Crocus City Hall.

Alisher Kasimov sinh ra ở Kyrgyzstan, bị tạm giam hôm thứ Ba, được dẫn vào phòng xử án cúi gập người. Hắn ta bị cáo buộc cung cấp chỗ ở cho 4 người đàn ông Tajikistan bị buộc tội thực hiện vụ khủng bố.

Các nguồn tin Tajikistan cho biết Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đang đích thân giám sát phần điều tra ở nước này về vụ tấn công ở Moscow mà ông nói là một "sự kiện khủng khiếp và đáng xấu hổ".

Các nhà điều tra Nga cho biết sau khi bắn bằng AK-47, những kẻ tấn công đã dùng xăng đốt tòa nhà trước khi rời đi, thậm chí tiếp tục tấn công một gia đình có hai trẻ nhỏ khi chúng phóng ra khỏi bãi đậu xe.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết cuộc tấn công đã được thực hiện bởi phiến quân Hồi giáo nhưng cũng nghi ngờ rằng Ukraine, nước đang có xung đột vũ trang với Nga, có thể đã đóng một vai trò nào đó trong vụ việc. Ukraine đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào.

Nga cho biết 4 nghi phạm khủng bố đã nhận tội. Alexander Bortnikov, Giám đốc cơ quan an ninh FSB của Nga, cho biết số lượng đồng phạm trong vụ tấn công sẽ lớn hơn con số 11 người được đã bị bắt giữ.

Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, cho biết Ukraine “tất nhiên” đứng đằng sau vụ tấn công, sau nhiều ngày ám chỉ rằng Kiev phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Mai Anh (theo TASS, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h