Nghi phạm trong vụ xả súng Buffalo ra hầu tòa

Thứ sáu, 20/05/2022 19:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (19/5), Payton Gendron, nghi phạm bắn chết 10 người trong vụ xả súng tại thành phố Buffalo, New York đã chính thức phải ra hầu tòa.

Payton Gendron bị áp giải đến phòng xử án với bộ quần áo tù màu cam và đeo khẩu trang y tế, hai tay bị cùm và đầu hơi cúi. Trong phòng xử án, người thân của một số nạn nhân đã không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ của mình với nghi phạm.

nghi pham trong vu xa sung buffalo ra hau toa hinh 1

Nghi phạm Payton S. Gendron trong phòng xử án. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ngay sau phiên điều trần, luật sư John Flynn của quận Erie đã xác nhận rằng đại bồi thẩm đoàn vẫn chưa hoàn tất cuộc điều tra của mình. Không có bản cáo trạng nào về vụ án được đưa ra tòa kể từ thứ Năm (19/5), làm dấy lên nghi vấn về tình trạng của cuộc điều tra. Bởi vậy, phiên tòa đã bị hoãn lại. Thẩm phán ấn định phiên tòa tiếp theo sẽ được tiến hành vào ngày 9/6 tới đây.

Trước đó, Gendron đã nhận tố cáo hình sự với tội giết người cấp độ một do hành vi dùng súng trường bán tự động tấn công 13 người, với 11 người trong số đó là người da màu, tại siêu thị Tops ở thành phố Buffalo, New York vào chiều thứ Bảy (14/5). 10 người trong số các nạn nhân đã bị bắn chết.

Nếu chính thức bị kết tội giết người trong phiên tòa sắp tới, Gendron sẽ phải đối mặt với án tù chung thân mà không được ân xá. Ông Flynn cho biết sẽ không bình luận gì thêm về vụ việc cho đến khi đại bồi thẩm đoàn kết thúc điều tra.

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm đã lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc tấn công, với mục tiêu giết càng nhiều người da màu càng tốt. Điều này đã dấy lên sự phẫn nộ ở quốc gia dù đã quen với các vụ xả súng hàng loạt.

Vụ thảm sát Buffalo đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên toàn nước Mỹ về vấn đề xả súng, chủ nghĩa khủng bố trong nước, phân biệt chủng tộc và ảnh hưởng của internet trong việc tuyên truyền các tư tưởng cực đoan.

Hoài Phương (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h