Nghị sĩ 73 tuổi học lại đại học vì muốn tìm hiểu về AI

Thứ sáu, 12/04/2024 15:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với mong muốn hiểu AI, nghị sĩ Mỹ 73 tuổi Don Beyer đã đăng ký lớp khoa học máy tính tại Đại học George Mason với mục tiêu lấy được bằng thạc sĩ về học máy.

Don Beyer không phải là sinh viên bình thường tại Đại học George Mason. Ông là nhà lập pháp hàng đầu về chính sách AI tại Quốc hội Mỹ, đã 73 tuổi và thích ghi chép vào một cuốn sổ hơn là máy tính xách tay.

Đảng viên Đảng Dân chủ ở bang Virginia này nhận thấy AI rất hấp dẫn và quyết định đăng ký tham gia các lớp khoa học máy tính tại Đại học George Mason, bắt đầu với các lớp học tiên quyết giúp ông đạt được bằng thạc sĩ về học máy. 

nghi si 73 tuoi hoc lai dai hoc vi muon tim hieu ve ai hinh 1

Nghị sĩ Don Beyer. Ảnh: AP

Trong thời đại mà các nhà lập pháp và thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ đôi khi thừa nhận không hiểu công nghệ mới nổi, hành trình của ông Beyer nêu bật nỗ lực rộng lớn của các thành viên Quốc hội Mỹ trong việc tự học về AI.

AI được coi là một công nghệ mới có thể thay đổi thế giới. Nhiệm vụ của các thành viên Quốc hội Mỹ là tìm ra cách quản lý AI theo hướng khuyến khích những lợi ích tiềm năng đồng thời giảm thiểu những rủi ro tồi tệ nhất. Trước tiên, họ phải hiểu bản chất của AI.

"Tôi có xu hướng lạc quan về AI", ông Beyer nói với hãng tin AP sau ca học buổi chiều gần đây tại khuôn viên Đại học George Mason. "Chúng ta không thể biết được cuộc sống sẽ thay đổi thế nào sau 5, 10, 20 năm nữa nhờ AI... Có những rủi ro sâu sắc mà chúng ta cần chú ý tới".

Những rủi ro này bao gồm thất nghiệp hàng loạt trong các ngành lỗi thời bởi AI; hình ảnh, video và âm thanh giả mạo bị lợi dụng để đưa tin sai lệch về chính trị hoặc để lừa đảo, bóc lột tình dục...

Tuy nhiên, những quy định khắt khe về AI có thể cản trở sự đổi mới và phát triển của công nghệ này, khiến Mỹ gặp bất lợi khi các quốc gia khác tìm cách khai thác sức mạnh của AI.

Để quy định được cân bằng, cần có ý kiến ​​đóng góp không chỉ từ các công ty công nghệ mà còn từ các nhà phê bình trong ngành, cũng như từ các ngành mà AI có thể biến đổi. Điều quan trọng là các nhà lập pháp phải có hiểu biết rõ ràng về công nghệ này.

Beyer cho biết cả cuộc đời ông có niềm đam mê với máy tính. Khi AI nổi lên như một hiện tượng, ông muốn tìm hiểu nhiều hơn. Hầu hết tất cả các bạn học đều trẻ hơn ông hàng chục tuổi và không hề bối rối khi phát hiện ra bạn cùng lớp của mình là một nghị sĩ, một thành viên của Hạ viện Mỹ.

Các buổi học của ông Beyer đã mang lại hiệu quả. Ông đã tìm hiểu về sự phát triển của AI cũng như những thách thức mà lĩnh vực này phải đối mặt. Các bài học đã giúp ông hiểu được những thách thức cũng như khả năng của AI trong việc cải thiện chẩn đoán ung thư và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Beyer cũng đang học cách viết code (mã máy tính). "Tôi thấy việc học viết code, tức là suy nghĩ theo từng thuật toán, đang giúp tôi thay đổi suy nghĩ về rất nhiều thứ khác như cách sắp xếp văn phòng, cách làm việc một phần của pháp luật", Beyer nói.

Ông cũng học được rằng một sai sót nhỏ có thể gây ảnh hưởng lớn đến code như thế nào. "Bạn mắc những sai lầm lớn, rồi lại mắc những lỗi nhỏ ngu ngốc mà phải mất hàng giờ mới tìm ra được. Và bạn nhận ra rằng bất kỳ công nghệ nào cũng không hoàn hảo", ông nói. "Điều đó thúc đẩy rất nhiều nỗ lực chống lại những rủi ro bất lợi của AI".

Beyer là thành viên của hầu hết các nhóm nhà lập pháp Hạ viện Mỹ làm việc về AI. Ông là Phó Chủ tịch của Nhóm Trí tuệ Nhân tạo của Quốc hội Mỹ và một nhóm làm việc về AI mới được thành lập bởi Liên minh Dân chủ Mới.

Ông cũng là thành viên trong nhóm làm việc về AI của cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Về mặt lập pháp, ông là người đi đầu trong dự luật mở rộng quyền truy cập vào các công cụ tính toán mạnh mẽ cần thiết để phát triển AI.

Theo Chris Pierson, CEO của công ty an ninh mạng BlackCloak, mặc dù không cần phải có bằng khoa học máy tính nhưng các nhà lập pháp bắt buộc phải hiểu được ý nghĩa của AI đối với nền kinh tế, quốc phòng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, quyền riêng tư cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ. Pierson nói: "AI tốt hay xấu tùy thuộc vào cách sử dụng".

Hoài Phương (theo AP, CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h