(CLO) Tiền không thể mua được hạnh phúc. Nhiều người trong chúng ta đã nói điều này vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, nhưng điều đó dường như không ngăn được nhiều người muốn nhiều hơn nữa. Câu hỏi đặt ra là mỗi chúng ta cần bao nhiêu tiền để thỏa mãn mong muốn của mình?
Các nhà kinh tế học thường coi mọi người có mong muốn kinh tế vô hạn nhưng chỉ có một nguồn lực hạn chế để đáp ứng họ, qua đó tạo ra một khái niệm kinh tế cơ bản được gọi là sự khan hiếm. Ý tưởng này thường được trình bày như một sự thật cơ bản về bản chất con người.
Thay vào đó, nghiên cứu được công bố gần đây đã phát hiện ra rằng chỉ một số ít người thực sự có mong muốn không giới hạn và hầu hết sẽ hài lòng với một khoản tiền hạn chế: "Đủ tiêu!".
Cuộc khảo sát mọi người về vấn đề này ở 33 quốc gia đã thu được phản hồi từ tổng số 8.000 người về cuộc sống lý tưởng của họ.
Để đánh giá mong muốn kinh tế, các nhà khoa học yêu cầu mọi người xem xét họ muốn có bao nhiêu tiền cho một cuộc sống lý tưởng. Nhưng tiền hiếm khi đến miễn phí và phản ứng của họ có thể bị ảnh hưởng bởi những gì họ tưởng tượng là sẽ phải làm việc nhiều giờ, đầu tư rủi ro cao hoặc thậm chí là phạm tội.
Vì vậy, các nhà khoa học đã đưa ra giả định về số tiền trúng sổ xố mà họ mong muốn. Họ được cho biết cơ hội trúng mỗi xổ số là như nhau, vì vậy lựa chọn của họ là về số tiền họ muốn có trong cuộc sống lý tưởng của mình.
Giải thưởng xổ số bắt đầu ở mức 10.000 đô la Mỹ với các tùy chọn tăng dần theo hệ số nhân 10. Dự đoán của các nhà khoa học rất đơn giản: Nếu mọi người thực sự có mong muốn không giới hạn, họ luôn nên chọn mức tối đa 100 tỷ đô la Mỹ.
Nhưng ở tất cả 33 quốc gia, chỉ có một thiểu số chọn giải cao nhất (8% đến 39% tùy mỗi quốc gia). Ở hầu hết các quốc gia, đa số người dân chọn xổ số tương đương 10 triệu đô la Mỹ trở xuống, và ở một số quốc gia (Ấn Độ, Nga), đa số thậm chí chọn được nhận 1 triệu đô la Mỹ trở xuống.
Có nhiều người trẻ muốn 100 tỷ đô hơn so với những người lớn tuổi, mặc dù điều này khác nhau giữa các quốc gia. Ở các nước kinh tế kém phát triển, ảnh hưởng của tuổi tác yếu hơn.
Các nhà khoa học cũng kiểm tra sự khác biệt văn hóa, và nhận thấy rằng những người chọn mức trúng 100 tỷ đô la Mỹ thường ở những quốc gia có sự chấp nhận về bất bình đẳng trong xã hội cao (khoảng cách quyền lực) và tập trung nhiều hơn vào cuộc sống nhóm (hay chủ nghĩa tập thể).
Ví dụ, Indonesia có chủ nghĩa tập thể cao và gần 40% người Indonesia được hỏi chọn 100 tỷ đô la Mỹ. Anh có tỷ lệ tương đối thấp về chủ nghĩa tập thể và khoảng cách quyền lực, vì vậy chỉ có gần 20% chọn giải thưởng xổ số tối đa.
Điều này cho thấy rằng mong muốn tiền tài không giới hạn không phải là mục tiêu phổ quát của con người và mức độ mong muốn của mọi người thay đổi theo các giá trị và văn hóa, cho thấy sự ảnh hưởng của xã hội.
Kết quả của nghiên cứu này cho thấy hy vọng rằng bản chất con người về cơ bản không mâu thuẫn với cuộc sống bền vững. Nhiều người đang chú ý nhiều hơn đến cách cải thiện và thậm chí định hướng lại xã hội, để có một cuộc sống trọn vẹn mà không làm cạn kiệt tài nguyên của hành tinh chúng ta.
(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.