Nghiên cứu: Năng lượng tái tạo toàn cầu đạt mức kỷ lục vào năm 2022

(CLO) Theo một phân tích mới, sự bùng nổ của điện gió và điện mặt trời đã đẩy lượng điện được sản xuất bởi năng lượng tái tạo lên mức kỷ lục vào năm ngoái.

Theo báo cáo được công bố hôm thứ Tư (12/4) bởi tổ chức tư vấn năng lượng Ember, việc sử dụng than, dầu và khí đốt để sản xuất điện dự kiến ​​sẽ giảm vào năm 2023. Điều này sẽ đánh dấu năm đầu tiên chứng kiến ​​sự sụt giảm trong việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo ra điện.

nghien cuu nang luong tai tao toan cau dat muc ky luc vao nam 2022 hinh 1

Một trang trại điện gió ở Fuendejalon, Zaragoza, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Báo cáo cho thấy mức độ ô nhiễm làm nóng hành tinh do sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch có thể đã lên đến đỉnh điểm.

Tác giả chính của nghiên cứu Małgorzata Wiatros-Motyka cho biết: “Các phát hiện cho thấy thế giới đã đạt đến “điểm khởi đầu của sự kết thúc thời đại hóa thạch. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên năng lượng sạch”, bà nói thêm.

Theo báo cáo, gần 40% điện năng toàn cầu hiện được cung cấp bởi năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, đánh dấu mức cao kỷ lục mới.

Điện gió và mặt trời chiếm 12% tổng sản lượng năng lượng toàn cầu vào năm 2022, tăng từ 10% của năm trước.

Năng lượng mặt trời là nguồn điện phát triển nhanh nhất vào năm 2022 trong năm thứ 18 liên tiếp, tăng 24% so với năm trước. Năng lượng gió tăng 17%.

Ember dự báo vào năm 2023, năng lượng sạch sẽ có thể đáp ứng tổng nhu cầu điện năng tăng trưởng.

Tuy nhiên, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm ưu thế. Theo Wiatros-Motyka, điện than vẫn là nguồn điện lớn nhất trên toàn cầu, chiếm 36% sản lượng điện toàn cầu vào năm 2022. Điều này là do nhu cầu điện nói chung tăng và không phải tất cả đều được đáp ứng từ các nguồn tái tạo.

Nhưng Ember dự báo rằng năm 2022 sẽ đánh dấu “đỉnh điểm” về mức độ ô nhiễm làm nóng hành tinh do sản xuất điện và là năm cuối cùng của sự tăng trưởng năng lượng hóa thạch.

Báo cáo dự đoán mức giảm nhỏ trong sản xuất nhiên liệu hóa thạch là 0,3% vào năm 2023, với mức giảm lớn hơn trong những năm tiếp theo khi năng lượng gió và mặt trời cất cánh.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: