(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
Kể từ năm 2022, các quan chức Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát sâu rộng đối với nhiều loại chip máy tính được xuất khẩu sang Trung Quốc, khiến doanh số bán hàng từ Nvidia, Advanced Micro Devices và Intel cùng nhiều hãng khác bị cắt giảm.
Những biện pháp kiểm soát này tuân theo lệnh cấm vận chuyển chip cho tập đoàn công nghệ Huawei Technologies trước đó.
Nhưng các quan chức Mỹ vẫn cấp cho ít nhất hai công ty Mỹ là Intel và Qualcomm giấy phép tiếp tục vận chuyển chip cho Huawei - hãng đang sử dụng chip Intel để trang bị cho một mẫu máy tính xách tay mới.
“Tôi thấy rằng Huawei vừa tung ra một chiếc máy tính xách tay mới mà họ tự hào là có khả năng AI, sử dụng chip Intel”, Ngoại trưởng Blinken nói trong chuyến thăm Trung Quốc.
“Tôi nghĩ điều đó chứng tỏ rằng điều chúng tôi đang tập trung vào chỉ là công nghệ nhạy cảm nhất có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh của chúng tôi. Chúng tôi không tập trung vào việc cắt đứt thương mại... hoặc kìm hãm Trung Quốc”.
Giấy phép bán cho Huawei của Intel và Qualcomm đã được cấp dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump và vẫn được giữ nguyên dưới thời Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.
(CLO) Ai Cập thông báo vào ngày 12/5 rằng sẽ tham gia vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), với lý do Israel ngày càng gia tăng quy mô chiến sự tại Dải Gaza và tác động tới dân thường.