Ngoại trưởng Latvia lo sợ về sự cố giữa NATO và Nga giữa cuộc tập trận Zapad-2021

Thứ hai, 09/08/2021 15:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics bày tỏ lo ngại rằng việc quân đội Nga và Belarus tập trận Zapad-2021 và cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và EU có thể dẫn đến sự cố giữa NATO và Nga.

Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: Sputnik

Bài liên quan

Cuộc tập trận Nga-Belarus mang tên Zapad-2021 sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của hai quốc gia nhưng chủ yếu trên đất Belarus, từ ngày 10/9 đến ngày 16/9 dưới sự chủ trì của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang hai nước.

"Hiện đang có một cuộc khủng hoảng biên giới và một cuộc tập trận quân sự lớn ở biên giới các nước NATO. Nga cũng đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới với Litva, Estonia, Ba Lan và những điều này đang làm tăng khả năng xảy ra sự cố”, ông Rinkevics nói với Financial Times.

Bộ trưởng bày tỏ rằng liệu có ai quan tâm đến sự leo thang căng thẳng có chủ ý hay không, đồng thời mô tả cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus-EU là "một trường hợp rất rõ ràng về chiến tranh hỗn hợp".

"Những người di cư thực sự đang được sử dụng làm vũ khí. Những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng có thể được sử dụng lại thực sự đang được áp dụng", ông Rinkevics nói thêm.

Liên minh châu Âu cáo buộc Belarus để người di cư vượt biên như một biện pháp tạo áp lực vì EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Minsk. Phía Minsk cho biết họ không có khả năng tăng cường an ninh biên giới.

Mối quan hệ giữa Belarus và EU đang trở nên căng thẳng vào cuối tháng 5, sau khi nước này ép buộc hạ cánh một máy bay của hãng hàng không dân dụng Ryanair (Ireland), khởi hành từ Athens (Hy Lạp) tới thủ đô Vilnius (Lithuania), và bắt một nhà báo đối lập.

Sau đó, EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt trả đũa khi cấm các hãng hàng không của Belarus sử dụng và quá cảnh tại các sân bay trong khu vực này, cũng như trừng phạt nhắm vào một số lĩnh vực kinh tế quan trọng của Belarus. Về phía mình, Belarus cũng có các hành động đáp trả đối với liên minh 27 nước châu Âu, trong đó có vấn đề di cư bất hợp pháp từ nước này vào các quốc gia EU.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h