Hà Tĩnh: Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp gần 400 tỷ đồng ngổn ngang sau 5 năm thi công

(NB&CL) Sau 5 năm triển khai thi công, tổ hợp dự án Khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp và khu vui chơi giải trí tại bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng vẫn còn ngổn ngang, chậm tiến độ và nhiều hạng mục còn bỏ dở.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp tại bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng (có địa chỉ tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trên diện tích 3,5 ha chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn một gồm 25 căn biệt thự, nhà hàng, hạ tầng, tiến độ cam kết đến đầu năm 2023 sẽ hoàn thiện, đưa vào khai thác. Giai đoạn 2 gồm hạng mục khách sạn 9 tầng, đến cuối năm 2026 sẽ đưa vào khai thác.

Đây là một trong những dự án được kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện Lộc Hà, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, dự án vẫn ngổn ngang, nhếch nhác.

ha tinh du an khu biet thu nghi duong khach san nha hang cao cap gan 400 ty dong ngon ngang sau 5 nam thi cong hinh 1

Dự án nghỉ dưỡng ven biển gần 400 tỷ đồng ở Hà Tĩnh đang còn ngổn ngang.

Theo ghi nhận của PV, phần lớn các hạng mục trong giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa được hoàn thiện. Tại dự án, không có dấu hiệu triển khai thi công, nhiều căn nhà biệt thự nghỉ dưỡng chỉ mới xây dựng xong phần thô, ngổn ngang, nhếch nhác. Khu vực khuôn viên, sân bãi của dự án dùng để tập kết vật liệu, do lâu ngày không thi công nên cỏ cây mọc um tùm như bãi hoang. Dự án dừng thi công nhiều năm, bên trong những tòa nhà biệt thự chưa hoàn thiện là nơi để vật liệu, nhiều hạng mục còn bỏ dở.

Người dân địa phương ở đây cho biết, vào giữa năm 2019, chủ đầu tư đưa nhà hàng cao cấp là Cánh Buồm (một hạng mục của dự án) vào hoạt động, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại đóng cửa. Các hạng mục khác thì không thấy chủ đầu tư triển khai và trở nên hoang vắng trên khu đất giáp bờ biển này...

Ông Văn Thành Đô - Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho biết, hiện nay Khu dự án vẫn chưa hoàn thiện, chưa đưa vào sử dụng. “Phần nhà hàng phía trước đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động mấy năm trước, nhưng không biết vì sao năm nay lại đóng cửa. Dự án này triển khai khá lâu rồi và mới đây UBND tỉnh vừa có văn bản gia hạn thời gian thực hiện dự án. Thời gian gần đây, chúng tôi thấy tiến độ thi công cũng chậm. Địa phương mong muốn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động” - ông Đô nói.

ha tinh du an khu biet thu nghi duong khach san nha hang cao cap gan 400 ty dong ngon ngang sau 5 nam thi cong hinh 2

Khung cảnh nhếch nhác, hoang vắng tại dự án sau 5 năm triển khai.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và mấy năm trở lại nay tham gia vào một số dự án bất động sản. Tại Hà Tĩnh, ngoài là chủ đầu tư dự án Tổ hợp du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí biển Lộc Hà thì doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Hà Mỹ Hưng, tọa lạc trên trục đường Hàm Nghi, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Ông Tô Huy Phương - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng - Chủ đầu tư Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp tại bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xin điều chỉnh lại một số hạng mục tại dự án. Theo đó, phía chủ đầu tư xin điều chỉnh hạng mục nhà hàng Cánh Buồm. Hiện tại khu vực nhà hàng này đã được xây dựng 2,5 tầng. Nhà đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch xây dựng lên thêm 2 tầng để làm khách sạn.

“Chúng tôi đang xin điều chỉnh hạng mục nhà hàng Cánh Buồm. Nhà hàng này đã xây 2,5 tầng, giờ xin xây lên 2 tầng nữa để tránh lãng phí, tăng thêm số phòng nghỉ để đáp ứng nhu cầu của du khách. Vì hiện nay giai đoạn 1 mới có 96 phòng, nếu được điều chỉnh thì tổng số phòng sẽ lên gần 200. Về tiến độ dự án sẽ xin kéo dài đến năm 2026 thì sẽ đưa vào khai thác. Hiện nay các cơ quan chức năng đang xem xét, đánh giá để trình UBND tỉnh” - ông Tô Huy Phương cho biết.

Nói về lý do dự án bị chậm tiến độ, phía chủ đầu tư cho rằng là thời gian thực hiện trúng vào mùa dịch Covid-19. “Năm 2018 tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, năm 2019 mới giao đất để thực hiện dự án thì vừa trúng vào đợt dịch Covid-19 nên bị ảnh hưởng đến tiến độ” - vị này giải thích.

Được biết, đầu tháng 4/2024, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định số 895 về việc cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Mỹ Hưng (gọi tắt là Công ty Hà Mỹ Hưng) gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp tại biển Xuân Hải, tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép Công ty Hà Mỹ Hưng (địa chỉ trụ sở chính xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định gia hạn đối với khu đất tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 để thực hiện nói trên. Công ty phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Sau khi được gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng đối với Dự án xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp tại bãi biển Xuân Hải, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải đôn đốc, theo dõi tiến độ sử dụng đất đối với dự án theo quy định.

Trước những động thái trên của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền và người dân địa phương mong muốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng sớm đưa dự án Khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp và khu vui chơi giải trí tại bãi biển Xuân Hải vào hoạt động, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân và tránh lãng phí nguồn lực đất đai cho địa phương.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: