(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi "các bước khẩn cấp" để làm dịu bạo lực đang gia tăng trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, sau các cuộc đàm phán cấp cao ở Jerusalem.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Washington đã tới Jerusalem trong chuyến công du Trung Đông, sau khi gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Ngoại trưởng nước này tại Cairo.
Israel đang quay cuồng sau một cuộc tấn công hôm thứ Sáu vừa rồi giết chết 7 thường dân bên ngoài một giáo đường Do Thái ở phía đông Jerusalem, một ngày sau cuộc đột kích của nước này ở Bờ Tây làm 10 người Palestine thiệt mạng.
Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Blinken kêu gọi "tất cả các bên thực hiện các bước khẩn cấp để khôi phục bình tĩnh và giảm căng thẳng".
"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng có một môi trường để vào một thời điểm nào đó, khôi phục cảm giác an toàn cho người Israel cũng như người Palestine", ông nói.
Quân đội Israel hôm thứ Hai đã giết một người lái xe Palestine ở Bờ Tây, các quan chức của cả hai bên cho biết, trong khi quân đội nói rằng chiếc xe đã đâm vào chân một người lính trước khi tăng tốc.
Kể từ đầu năm, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã cướp đi sinh mạng của 35 người lớn và trẻ em Palestine, bao gồm cả những kẻ tấn công và dân thường.
Trong cùng thời gian, 6 thường dân Israel, bao gồm một trẻ em và một thường dân Ukraine đã thiệt mạng. Tất cả đều bị bắn chết trong vụ tấn công hôm thứ Sáu bên ngoài giáo đường Do Thái ở một khu định cư phía đông Jerusalem.
Mỹ từ lâu đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Sau cuộc thảo luận "rất thẳng thắn" với Netanyahu, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ gặp Ngoại trưởng Israel Eli Cohen.
Ông Blinken cũng sẽ tới Ramallah ở Bờ Tây để hội đàm với nhà lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas.
Ông Abbas đã gặp Giám đốc CIA William Burns ở Ramallah vào cuối ngày Chủ nhật để thảo luận về "những diễn biến nguy hiểm", hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa cho biết.
Chuyến thăm được lên kế hoạch từ lâu của ông Blinken đã trở nên khẩn cấp hơn trong bối cảnh bạo lực gia tăng.
10 người đã thiệt mạng hôm thứ Năm tại trại tị nạn Jenin đông dân cư, trong một cuộc đột kích mà Israel cho biết nhắm vào các thành viên của tổ chức Jihad Hồi giáo.
Quân đội sau đó đã tấn công các địa điểm ở Dải Gaza do Hamas cai trị để đáp trả vụ bắn tên lửa từ vùng đất của người Palestine.
Chính phủ của ông cũng đang lên kế hoạch hủy bỏ các quyền hưởng trợ cấp an sinh xã hội của người thân của những kẻ tấn công và thực hiện các bước để giúp công dân Israel dễ dàng xin giấy phép mang súng hơn.
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.
(CLO) Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết giúp Ukraine xây dựng "lực lượng của tương lai" và nhắc lại rằng Mỹ dự định sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga để cung cấp tài chính cho Ukraine tái thiết.
(CLO) Ngày 14/5, ba trợ lý Quốc hội Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với các nhà lập pháp chủ chốt rằng sẽ gửi thêm hơn 1 tỷ USD vũ khí và đạn dược cho Israel, nhưng không rõ bao lâu vũ khí sẽ được chuyển giao.