Ngôi sao bóng rổ Griner được trả tự do sau vụ trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga

(CLO) Ngôi sao bóng rổ Brittney Griner đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân với Nga để đổi lấy cựu tay buôn vũ khí Viktor Bout và đã quay trở lại Mỹ vào thứ Năm (8/12).

Vụ trao đổi diễn ra sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng và trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa hai nước tăng cao sau cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong khi Griner đang trên chuyến bay đến Texas, Bout đã đến Nga và ôm người thân trên đường băng, hình ảnh trên truyền hình trực tiếp cho thấy.

ngoi sao bong ro griner duoc tra tu do sau vu trao doi tu nhan giua my va nga hinh 1

Cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner đã được trả tự do sau nhiều tháng bị giam giữ ở Nga. Ảnh: Reuters

Griner, nữ VĐV chuyển giới bị bắt từ một tuần trước cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã di chuyển từ một nơi giam giữ đến Thủ đô Moscow, sau đó có mặt sân bay của Abu Dhabi ở UAE, nơi diễn ra cuộc trao đổi. Hai người đi ngang qua nhau trên đường băng.

“Cô ấy an toàn, cô ấy đang trên máy bay, cô ấy đang trên đường về nhà sau nhiều tháng bị giam giữ vô cớ ở Nga… Đây là ngày mà chúng tôi đã mong đợi trong một thời gian dài. Chúng tôi không ngừng thúc đẩy việc trả tự do cho cô ấy”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm việc để trả tự do cho Paul Whelan, một cựu lính thủy đánh bộ cũng bị giam giữ ở Nga, sau khi không thể thuyết phục Nga trả tự do cho anh ấy như một phần của cuộc đàm phán.

Griner, 32 tuổi, người từng hai lần giành huy chương Vàng Olympic và là ngôi sao của đội Phoenix Mercury thuộc Hiệp hội bóng rổ quốc gia nữ, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 2 tại một sân bay ở Moscow sau khi hộp vape chứa dầu cần sa được tìm thấy ở hành lý của cô. Cô bị kết án 9 năm tù vào ngày 4 tháng 8 với tội danh sở hữu và buôn lậu ma túy.

Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận họ đã trao đổi Griner để lấy Bout, 55 tuổi, một công dân Nga, người vào năm 2012 đã bị tòa án Mỹ kết án 25 năm tù với các cáo buộc buôn bán vũ khí. Trong gần hai thập kỷ, Bout là tay buôn vũ khí khét tiếng nhất thế giới, bán vũ khí cho các quốc gia, các nhóm nổi dậy và lãnh chúa ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Việc trao đổi là một sự kiện cao cấp và hiếm hoi về sự hợp tác giữa Mỹ và Nga kể từ cuộc chiến ở Ukraine. Hai nước cũng trao đổi tù nhân vào tháng 4 khi Nga thả cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Trevor Reed và Mỹ thả phi công Nga Konstantin Yaroshenko.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: