Ngư dân bị bắn chết, Ấn Độ cáo buộc hải quân Pakistan giết người

Thứ ba, 09/11/2021 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ đang cáo buộc một nhánh bảo vệ của hải quân Pakistan về tội giết người, sau cái chết của một ngư dân 32 tuổi trên biển hôm thứ Bảy (6/11), cảnh sát Ấn Độ ở bang ven biển Gujarat nói với CNN hôm thứ Hai (8/11).

Vụ việc xảy ra trên một chiếc tàu đánh cá có tên "JALPARI" bị lực lượng hàng hải Pakistan bắn, dẫn đến cái chết của Sridhar Chamre, quan chức cấp cao của cảnh sát Sunil Joshi nói với CNN.

ngu dan bi ban chet an do cao buoc hai quan pakistan giet nguoi hinh 1

Thuyền đánh cá của ngư dân Ấn Độ neo đậu ở bang Gujarat, miền tây của Ấn Độ - Ảnh: Getty

Theo báo cáo sơ bộ sau khám nghiệm tử thi, Chamre chết do "vết thương do đạn bắn", trong khi một ngư dân khác trên tàu bị thương nhẹ trong khi bắn, Joshi nói.

Có tổng cộng bảy ngư dân trên tàu khi tiếng súng nổ ra. Cảnh sát Ấn Độ ở Porbandar, một thành phố ven biển ở phía tây Gujarat, đã báo cáo vụ việc hôm Chủ nhật (7/11), cáo buộc biệt kích hải quân Pakistan giết người theo các điều khoản của Đạo luật Vũ khí Ấn Độ, Joshi nói.

Sở cảnh sát Porbandar đã xử lý đơn kiện vì đây là đồn cảnh sát duy nhất trong cả nước được phép đăng ký các vụ việc xảy ra ngoài 12 hải lý ngoài khơi bờ biển của Ấn Độ.

Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) nói rằng, chính phủ Ấn Độ đã có "ghi nhận nghiêm túc về vụ việc" và dự định xử lý vấn đề "bằng ngoại giao" với Pakistan.

Nguồn tin MEA sau đó cho biết thêm, nước này đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Pakistan về vụ giết người bị cáo buộc.

"Một nhà ngoại giao cấp cao của Cao ủy Pakistan đã được triệu tập ... và một cuộc phản đối mạnh mẽ đã được đưa ra về vụ việc phía Pakistan xả súng vô cớ vào ngư dân Ấn Độ", nguồn tin giải thích.

Chính phủ Ấn Độ đã "lên án hành động đáng trách này của một cơ quan Pakistan ... gây ra thiệt hại về nhân mạng, trái với tất cả các thông lệ quốc tế đã được thiết lập và hiểu biết song phương", nguồn tin tiếp tục.

Họ nói thêm rằng chính phủ Pakistan đã được yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra và "chỉ thị cho các lực lượng của họ kiềm chế những hành vi nổ súng vô cớ như vậy".

Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan (PMSA) đã phản hồi vụ việc trên Twitter, nói rằng họ không biết gì về cái chết của ngư dân.

"PMSA không biết về bất kỳ sự cố nào mà ai đó đã thiệt mạng hoặc bị thương ... PMSA không biết gì về con thuyền JALPARI hoặc thủy thủ đoàn của nó", cơ quan này đã tweet hôm thứ Hai (8/11).

Chấn Phong (Theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h