Người Brazil biểu tình đòi luận tội Tổng thống Bolsonaro

Chủ nhật, 04/07/2021 12:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng nghìn người đã biểu tình trên khắp Brazil phản đối việc xử lý đại dịch COVID của Tổng thống Jair Bolsonaro sau khi tòa án cấp cao nhất của nước này cho phép điều tra Tổng thống đối với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc mua vắc xin.

Người Brazil phản đối cách xử lý đại dịch của chính phủ Brazil - Ảnh: Reuters

Người Brazil phản đối cách xử lý đại dịch của chính phủ Brazil - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thẩm phán Tòa án tối cao Brazil Rosa Weber đã ủy quyền điều tra hình sự nhằm vào ông Bolsonaro đối với các cáo buộc về khả năng tham nhũng ở Bộ Y tế trong quá trình mua vắc xin COVID-19 của Ấn Độ.

Trong quyết định hôm thứ Sáu (2/7), thẩm phán Weber cho biết cuộc điều tra được hỗ trợ bởi lời khai gần đây của một ủy ban Thượng viện tham gia đánh giá việc xử lý đại dịch của chính phủ đã tàn phá quốc gia Nam Mỹ. Tính đến ngày 4/7, Brazil đã báo cáo hơn 523 nghìn người chết vì virus Corona và gần 19 triệu ca nhiễm kể từ đầu đại dịch. 

Các công tố viên sẽ điều tra xem Tổng thống Bolsonaro có phạm tội “lảnh tráng” trách nhiệm hay không – việc trì hoãn hoặc từ chối hành động được yêu cầu như một phần nhiệm vụ của công chức vì lợi ích cá nhân. Thẩm phán Weber không loại trừ khả năng có thể điều tra những hành vi sai trái tiềm ẩn khác.

Tổng thống Brazil đã bị cáo buộc có những bất thường xung quanh hợp đồng trị giá 1,6 tỷ reais (316 triệu USD) được ký vào tháng 2 với một công ty trung gian Brazil của nhà sản xuất vắc xin, công ty dược phẩm Ấn Độ Bharat Biotech, để cung cấp 20 triệu liều.

Một ủy ban của Thượng viện Brazil đang điều tra việc xử lý đại dịch của chính quyền đã viện dẫn những nghi ngờ về việc định giá quá cao và tham nhũng liên quan đến hợp đồng.

Tổng thống Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Hàng nghìn người tham dự cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, tại Sao Paulo, Brazil, ngày 3 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Hàng nghìn người tham dự cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, tại Sao Paulo, Brazil, ngày 3 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Các cuộc biểu tình chống Bolsonaro

Brazil đã hứng chịu số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới và việc triển khai tiêm chủng của nước này đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi do chính phủ chậm mua vắc xin.

Tổng thống Bolsonaro đã phải đối mặt với sự phẫn nộ ngày càng tăng về cách xử lý của ông đối với sự bùng phát đại dịch của đất nước, mà ông bị cáo buộc là quản lý sai lầm.

Ông Bolsonaro cho đến nay đã từ chối tiêm vắc xin và gây ra những nghi ngờ về việc tiêm chủng, thúc đẩy các phương pháp chữa trị bằng phép lạ chưa được chứng minh và đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch đã giết chết hơn nửa triệu người Brazil.

Tổng thống Bolsonaro đã hạ thấp sự nguy hiểm của đại dịch khi coi nó như một "bệnh cúm nhỏ", chiến đấu chống lại với phong tỏa, yêu cầu đeo khẩu trang và kêu gọi người Brazil quay trở lại làm việc.

Hôm thứ Bảy (3/7), hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Rio De Janeiro yêu cầu Tổng thống từ chức. Đây là cuộc biểu tình chống Tổng thống Bolsonaro thứ ba trong năm tuần.

“Mọi người đang kêu gọi luận tội ông Bolsonaro. Sự bất bình ngày càng gia tăng”, phóng viên Monica Yanakiew của Al Jazeera cho biết và giải thích rằng trong khi cơn giận dữ đang sôi sục trên đường phố Brazil, cuộc điều tra mới có khả năng gây thiệt hại rất lớn cho nhà lãnh đạo cực hữu.

“Có hơn 120 yêu cầu luận tội ông Bolsonaro. Nhưng không chắc anh ấy sẽ bị luận tội vào thời điểm này vì ông ấy có sự ủng hộ trong Hạ viện, nơi sẽ đưa ra quyết định về việc liệu một cuộc luận tội có được tiến hành hay không”, phóng viên Yanakiew đưa tin.

Tổng thống Brazil Bolsonaro đang đối mặt với nhiều áp lực khi đại dịch khiến số ca tử vong của nước này đã vượt con số nửa triệu người - Ảnh: Reuters

Tổng thống Brazil Bolsonaro đang đối mặt với nhiều áp lực khi đại dịch khiến số ca tử vong của nước này đã vượt con số nửa triệu người - Ảnh: Reuters

Điều trần tại Thượng viện

Quyết định của Tòa án tối cao Brazil cho phép điều tra được đưa ra sau khi Luis Ricardo Miranda, giám đốc bộ phận nhập khẩu của Bộ Y tế, cho biết ông phải đối mặt với áp lực không đáng có trong việc ký nhập khẩu 20 triệu vắc xin COVID-19 từ Bharat Biotech.  

Ông Miranda đã ra điều trần trước ủy ban Thượng viện vào ngày 25 tháng 6 cùng với anh trai của mình, Luis Miranda, một nhà lập pháp mà cho đến gần đây là liên minh với Tổng thống Bolsonaro. Ông Mirandas cho biết họ đã trực tiếp trình bày mối lo ngại của mình lên Tổng thống, người đảm bảo với họ rằng ông sẽ báo cáo những bất thường cho Cảnh sát Liên bang.

Tổng thư ký của Tổng thống, Onyx Lorenzoni, xác nhận ông Bolsonaro đã gặp Mirandas, nhưng tuyên bố họ đã báo cáo các tài liệu gian lận. Bolsonaro đã ra lệnh cho điều tra, ông nói.

Sau khi xuất hiện những cáo buộc về sự bất thường, chính phủ đã đình chỉ hợp đồng.

Công ty Bharat đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến việc cung cấp vắc xin. Trong khi đó, Tổng thống Bolsonaro đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái hoặc cáo buộc nào về tham nhũng, và nói với các phóng viên vào ngày 28 tháng 6 rằng ông không thể biết những gì diễn ra trong các bộ của mình.

Chấn Phong

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h