Người dân bức xúc vì hoạt động khai thác khoáng sản làm sạt lở đất đai

Theo tìm hiểu của PV, trong 3 năm liền từ 2018 - 2020, chỉ riêng khu vực sông Cầu qua địa bàn xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa), UBND tỉnh Bắc Giang đã cấp 3 giấy phép khai thác khoáng sản cho các đơn vị là Công ty cổ phần đầu tư Đức Long, Công ty TNHH Quỳnh Phương, Công ty cổ phần Cảng Tiên Du.

X

Dòng sông đang ngày đêm sôi sục với máy xúc, tàu cát hoạt động rầm rộ. Quá trình khai thác khoáng sản (cát, sỏi) bộc lộ nhiều bất cập khiến người dân vô cùng bức xúc.

Bác Nguyễn Văn Thúy (xóm 4, thôn Hương Ninh) chia sẻ, tập thể các hộ dân tại thôn Hương Ninh có cam kết chuyển nhượng đất cho Công ty Cảng Tiên Du và Công ty Quỳnh Phương. Hai doanh nghiệp đã bắt đầu vào khai thác từ năm 2020, đến bây giờ phần đất doanh nghiệp đã làm hết, giờ toàn mặt nước.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ có hay không việc Công ty Quỳnh Phương đã khai thác ngoài quy hoạch, xác định phần diện tích đất công ty Đại Hoàng Dương bị mất nằm giáp danh giữa 2 công ty.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Chi - công chức địa chính xây dựng xã Hợp Thịnh cho biết: “Phần diện tích ngoài, Ủy ban đã có báo cáo với UBND huyện đây là bản đồ đo lúc thăm dò cấp phép còn đến lúc được giao đất thì trước khi làm thủ tục giao đất những phần này đã sạt lở hết. Bản chất là khi tỉnh cấp phép và cho thuê đất theo mốc giới, thôn về lại giao sai để giữ lại bờ bao...”.

Nhưng trái với thông tin bà Chi cung cấp, nhiều người dân bức xúc cho biết, khi doanh nghiệp nhận đất vẫn còn phần lớn diện tích đất đai sát mép nước nằm ngoài quy hoạch được cấp cho doanh nghiệp.

nguoi dan buc xuc vi hoat dong khai thac khoang san lam sat lo dat dai hinh 1

Người dân cho rằng hoạt động khai thác khoáng sản đã lấy ra ngoài quy hoạch.

Về vấn đề khai thác khoáng sản của Công ty Đức Long gây sạt lở bờ sông bà Nguyễn Thị Chi cho biết thêm: “Vừa rồi Ủy ban xã cũng mời công ty, thôn họp để khắc phục. Bây giờ chưa có kết quả chính thức, phần sạt lở là bờ bao chứ không phải sạt vào ruộng”.

Để có thêm thông tin, PV đã nhiều lần liên hệ với UBND huyện Hiệp Hòa và được giới thiệu gặp ông Toản - Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ PV chỉ nhận được câu trả lời "đã giao đồng chí Chi thông tin".

Ông Toản nói thêm:“Em làm việc với xã, vì quản lý đất đai thuộc của xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện chỉ liên quan đến cấp phép. Đất đai do xã quản lý chứ huyện không quản lý vì đã giao cho xã quản lý đất đai trên địa bàn. Vi phạm cũng là do xã kiểm tra, lập biên bản”.

Theo như lời ông Toản nói, phải chăng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa không có chức năng quản lý hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp, quản lý đất đai mà chỉ cấp phép khai thác khoảng sản rồi hết trách nhiệm...?

nguoi dan buc xuc vi hoat dong khai thac khoang san lam sat lo dat dai hinh 2

Chỉ một đoạn sông Cầu qua địa bàn xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) có tới 3 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản.

Trước thực trạng trên, để tránh xảy ra việc thất thoát tài nguyên khoáng sản, bức xúc dư luận, mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa); đề nghị các ban ngành chức năng tỉnh Bắc Giang vào cuộc làm rõ.

Ngày 4/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã có công văn số 2218/UBND-KTN yêu cầu các sở ngành, UBND huyện, thành phố chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế hoạt động khoáng sản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác quản lý quy hoạch khoáng sản, quản lý đất đai liên quan đến khoáng sản chưa đồng bộ; tiến độ cấp phép khai thác còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng (đất san lấp, cát sỏi) cho các dự án, công trình xây dựng của tỉnh.

Công tác giám sát, kiểm tra sau cấp phép của cơ quan nhà nước chưa thường xuyên, quản lý sản lượng khai thác thực tế chưa chặt chẽ; công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn chưa kịp thời. Trong khi tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản đất san lấp, cát sỏi trái phép còn diễn ra tại một số địa phương nhưng chưa được phát hiện, kịp thời ngăn chặn.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: