(CLO) Tại Gaza, cái lạnh được gia cường bởi mưa phùn và những cơn sóng lớn mùa đông đang đe dọa hàng trăm nghìn người Palestine trú ẩn trong những túp lều.
Các bãi biển ở Gaza không còn là nơi để đi chơi trong ngày nữa. Hàng chục nghìn người Palestine hiện phải sống trên bờ biển, sau khi buộc phải rời bỏ nhà cửa trong chiến tranh. Trong những ngày gần đây, những người khố khổ này phải chịu một cuộc tấn công mới: những con sóng mùa đông ập vào nơi ở tạm bợ, mong manh của họ.
“Chẳng còn gì trong lều nữa: không nệm, chăn ga, bánh mì, mọi thứ đều đã bị lấy mất. Biển đã lấy mất rồi”, Mohammed al-Halabi, một người Palestine sống ở bãi biển Deir al-Balah, miền trung Gaza, cho biết. “Chúng tôi thậm chí phải cứu một đứa trẻ hai tháng tuổi bị kéo ra biển”.
Liên hợp quốc cho biết gần như toàn bộ 2,3 triệu dân ở Gaza hiện phải di dời và 90% số người di tản ở những các khu tị nạn phải sống trong lều trại. Với nhiệt độ giảm mạnh, nhiều người đã bị bệnh. Họ còn phải đối phó với tình trạng ngập khi nước mưa và nước thải dềnh lên quanh lều.
“Chân của con tôi, tay của chúng, đầu của chúng - mọi thứ đều lạnh cóng”, bà Shaima Issa - một người tị nạn ở Khan Younis, miền nam Gaza nói. “Con gái tôi đang sốt vì cảm lạnh. Về cơ bản, chúng tôi sống trên đường phố, xung quanh là những mảnh vải. Mọi người ở đây ai cũng bị ốm và ho".
“Khi trời mưa, chúng tôi bị ướt sũng", người hàng xóm của bà bà Shaima Issa, Salwa Abu Nimer, vừa khóc vừa nói. “Mưa lớn làm chúng tôi ngập, và chúng tôi không có tấm phủ chống thấm nước. Nước thấm vào lều, chúng tôi đành mặc quần áo ướt”.
“Không bột mì, không thức ăn, không nước uống, không nơi trú ẩn”, bà Nimer nói tiếp. “Cuộc sống mà tôi đang sống là gì? Tôi đang phải đi đến tận cùng trái đất để có thể nuôi sống được con mình”.
Cái gì cũng thiếu, chỉ tuyệt vọng là thừa
Dù tình hình ở phía bắc Gaza tồi tệ nhất, các quan chức Liên Hợp quốc cũng cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thuốc men, thực phẩm, nơi trú ẩn và nhiên liệu trên khắp dải đất này, với mức độ được mô tả là “thảm khốc”.
Có những hàng dài người xếp hàng để nhận đồ cứu trợ ở một số khu vực miền trung và miền nam Gaza, nơi hầu hết người dân sinh sống. Vào những qua, hàng trăm người chen chúc bên ngoài các tiệm bánh dù có rất ít bánh mì. Đám đông nêm chặt, nhích từng bước về phía trước.
“Tôi cần một ổ bánh mì. Tôi bị đau, tiểu đường và huyết áp cao. Tôi không thể chen qua đám đông. Tôi sợ mình sẽ ngạt thở và chết”, bà Hanan al-Shamali, một người tị nạn di tản từ phía bắc đến Deir al-Balah, cho biết.
“Tôi cần bánh mì để có thể nuôi những đứa trẻ mồ côi mà tôi chăm sóc. Mỗi sáng, tôi đều đến đây. Cuối cùng, tôi có được bánh mì hay không? Đôi khi tôi có được, nhưng hầu hết thời gian, tôi không có”.
Tại cửa khẩu Kerem Shalom, cửa khẩu chính của Israel với Gaza, tuần trước, các nhà báo đã được chứng kiến cảnh những chiếc xe tải chở hàng hóa đã qua kiểm tra an ninh. Nhưng viện trợ vào lãnh thổ Palestine vẫn ở mức thấp nhất trong năm qua. Israel đổ lỗi cho các cơ quan viện trợ về vấn đề phân phối.
Bên trong Gaza, các nhân viên cứu trợ cho biết các băng đảng vũ trang đã cướp bóc các nguồn cung cấp được đưa đến qua Kerem Shalom trong bối cảnh tình trạng vô luật pháp gia tăng. Tình hình tệ hại tới mức cơ quan lớn nhất của Liên Hợp quốc hoạt động tại Gaza là UNRWA phải tạm dừng sử dụng tuyến đường này để giao hàng.
Theo ông Antoine Renard, Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp quốc (WFP), bức tranh toàn cảnh hiện nay là người dân Palestine đang phải đối mặt với “cuộc đấu tranh sinh tồn hàng ngày”.
“Mức độ đói nghèo, tàn phá và hủy diệt mà chúng ta đang chứng kiến ở Gaza hiện nay tồi tệ hơn bao giờ hết. Người dân không thể chịu đựng được nữa”, ông Renard nói. “Hầu như không có chuyến hàng thực phẩm nào đến đây trong khi các chợ thì trống rỗng".
Các đồng minh cũng hối thúc Israel
Những quốc gia đồng minh Vương quốc Anh, Pháp và Đức đã thúc giục Israel thực hiện kế hoạch mùa đông của Liên hợp quốc tại Gaza: cho phép thêm các chuyến hàng viện trợ vào dải đất này, cũng như tạo điều kiện tiếp cận nhiên liệu và sửa chữa cơ sở hạ tầng. Họ cũng kêu gọi gửi thêm thiết bị đến Gaza để người dân tại đây chống lại giá lạnh và ngập lụt.
(CLO) Dư nợ tín dụng trên địa bàn TP HCM đạt 3,9 triệu tỷ đồng trong năm 2024, tăng 11,34% so với năm 2023 cho thấy sự tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.
(CLO) Israel dự kiến sử dụng tiền thuế thu được thay mặt cho Chính quyền Palestine (PA) để thanh toán khoản nợ gần 2 tỷ shekel (544 triệu USD) mà PA nợ Công ty Điện lực Israel (IEC)
(CLO) Samsung giới thiệu Galaxy S25 Slim với thiết kế siêu mỏng 6,5mm, camera vượt trội, và hiệu năng mạnh mẽ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đỉnh cao tại sự kiện Galaxy Unpacked 2025.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các đồng minh khẩn trương thực hiện đầy đủ các cam kết cung cấp vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng không, để giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công dữ dội từ Nga.
(CLO) Ngày 13/1, lãnh đạo UBND xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Đáng chú ý, trong năm 2025, Ban dự kiến khởi công 12 dự án, trong đó ba cây cầu vượt sông Hồng quan trọng là cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo dự kiến sẽ khởi công vào tháng 5/2025.
(CLO) Theo Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
(CLO) Nhật Bản, Philippines và Mỹ đã nhất trí đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác ba bên nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng ở các vùng biển khu vực, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào sáng thứ Hai.
(CLO) Apple, đang phát triển phiên bản tiếp theo của thiết bị định vị thông minh AirTag. Phiên bản thứ hai của AirTag dự kiến sẽ được ra mắt vào giữa năm 2025, với những cải tiến đáng chú ý về phạm vi hoạt động, độ chính xác, cũng như bảo mật và quyền riêng tư của người sử dụng.
(CLO) Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông, trong đó có kiểm định khí thải xe máy, chính thức có hiệu lực. Theo đó, các cơ sở đăng kiểm nếu thực hiện kiểm định khí thải xe máy không đúng quy định có thể bị phạt lên tới 20 triệu đồng.
(CLO) Theo quy định mới tại Nghị định 174/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/2/2025, các đơn vị bảo hiểm xe cơ giới, bao gồm bảo hiểm xe máy, sẽ đối mặt với mức phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu giấy chứng nhận bảo hiểm thiếu các thông tin bắt buộc.
(CLO) Biến iPhone của bạn thành máy chơi game cổ điển với ốp lưng Gamebaby, mang lại trải nghiệm chơi game thực tế với các nút bấm vật lý và trình giả lập Delta.
(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (12/1) đã lên tiếng chỉ trích các quan chức California là "thiếu năng lực" trong công tác ứng phó với các đám cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành quanh khu vực Los Angeles.
(CLO) Sau 100 ngày giao tranh dữ dội, quân đội Israel tiếp tục tăng cường tấn công và phong tỏa dải Gaza, khiến khoảng 5.000 người Palestine thiệt mạng hoặc mất tích, theo thông tin từ Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza vào ngày 12/1.
(CLO) Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, Trần Tiến Thịnh và cha vợ là Thái Hoàng Phương đã dùng gậy kim loại tấn công, đuổi đánh anh M.
(CLO) Israel dự kiến sử dụng tiền thuế thu được thay mặt cho Chính quyền Palestine (PA) để thanh toán khoản nợ gần 2 tỷ shekel (544 triệu USD) mà PA nợ Công ty Điện lực Israel (IEC)
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các đồng minh khẩn trương thực hiện đầy đủ các cam kết cung cấp vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng không, để giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công dữ dội từ Nga.
(CLO) Nhật Bản, Philippines và Mỹ đã nhất trí đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác ba bên nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng ở các vùng biển khu vực, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào sáng thứ Hai.
(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (12/1) đã lên tiếng chỉ trích các quan chức California là "thiếu năng lực" trong công tác ứng phó với các đám cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành quanh khu vực Los Angeles.
(CLO) Sau 100 ngày giao tranh dữ dội, quân đội Israel tiếp tục tăng cường tấn công và phong tỏa dải Gaza, khiến khoảng 5.000 người Palestine thiệt mạng hoặc mất tích, theo thông tin từ Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza vào ngày 12/1.
(CLO) Hai cuộc tấn công lớn gần đây nhắm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và kho dầu tại Engels, Saratov đã gây ra thiệt hại đáng kể, thu hút sự chú ý quốc tế.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hai ngôi làng Yantarne thuộc vùng Donetsk và Kalinove ở vùng Kharkiv, đánh dấu bước tiến mới trong chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tháng qua tại miền đông Ukraine.
(CLO) Cảnh sát Los Angeles cho biết một kẻ cướp đã đóng giả lính cứu hỏa để đột nhập và trộm cắp tài sản tại một ngôi nhà ở khu vực Malibu, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng.
(CLO) Một người đàn ông đã bị bắt giữ vào đêm muộn thứ Sáu sau khi thừa nhận mình đã gây ra một vụ cháy rừng tại Công viên Pioneer ở Azusa, California, trong bối cảnh các đám cháy rừng ở Los Angeles vẫn tiếp diễn, theo chính quyền địa phương cho biết vào thứ Bảy.
(CLO) Tổng thống Croatia Zoran Milanović, người chỉ trích Liên minh châu Âu và NATO, đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vòng hai vào Chủ nhật (12/1).