(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.
Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), tiếng ồn ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của con người chỉ sau bụi. Trước những tác động tiêu cực đến sức khoẻ và thính lực của con người, ô nhiễm tiếng ồn chính là vấn đề cấp bách cần được quan tâm. Ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn là những hệ lụy chưa được giải quyết, nó đang song hành trong phát triển kinh tế như hiện nay. Ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn, cũng được xem là một trong những nguyên nhân lớn gây nên bệnh tật và dẫn đến tử vong.
Theo quan sát của PV, tại tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế hằng ngày có từng đoàn xe tải trọng nặng chở đá, đất, xi măng, bê tông,... nối đuôi nhau kéo theo hàng lớp bụi dày đặc, trắng xóa bao phủ lên cây cối, nhà dân sống dọc bên đường. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Mặc dù vấn đề này, đã được người dân nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi lên các cấp chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Là hộ dân thường xuyên phải chịu ảnh hưởng từ khói bụi và tiếng ồn, ông Lê Thiện Sơn, Tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà bức xúc nói: Công ty CP khai thác đá và xây dựng Hương Bằng ở trước mặt nhà chúng tôi, ngày nào họ cũng chở đá kích cở lớn từ mỏ về đây và xay nhỏ ra để bán. Khiến gia đình chúng tôi, cũng như các hộ dân sống lân cận ngày nào cũng chịu cảnh bụi bặm và tiếng ồn. Bên cạnh đó còn có thêm ống khói của đơn vị sản xuất áo binh, vàng mã (đồ cúng) thải ra. Đặc biệt trong mùa nắng nóng như hiện nay, khiến các hộ dân như chúng tôi không chịu nổi và đã nhiều lần viết đơn phản ánh gửi lên cấp trên nhưng vẫn không được giải quyết”.
Còn bà Nguyễn Thị Đẻo, ở tổ dân phố 10, phường Hương Văn bàng hoàng nói. “Tại tuyến đường tỉnh lộ 16 hằng ngày có hằng trăm xe tải lớn, nhỏ chở vật liệu xây dựng chạy cả ngày lẫn đêm. Trước tết 2024 tôi chạy xe máy đi qua tuyến đường này, bị tài xế tải chạy ẩu, họ tông tôi ngã xuống mặt đường. Bị thương nặng tôi phải cấp cứu tại bệnh viện và cưa mất 1 chân, nhưng cũng may vì chưa chết. Sau khi tôi bị tai nạn đến nay, cuộc sống của gia đình chúng tôi vô cùng khó khăn và hoàn toàn bị đảo lộn”. Bà Đẻo cho biết thêm: “Trước đây trong xóm tôi có chị Đặng Thị Chiến cũng bị xe tải tông chết”.
Tương tự, bà Trần Thị Mỹ S. ở tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà cho biết: "Nhà tôi phải đóng cửa suốt ngày, thi thoảng chỉ mở hé cửa tí thôi vậy mà bụi đã bám đầy cả bàn ghế rồi. Chúng tôi sống ở đây rất khổ, cây cối không trồng được đã đành, buôn bán ngày càng ế ẩm vì bụi bặm, do Nhà máy xi-măng Luks gây ra. Không năm nào chúng tôi không gửi đơn lên cấp trên để kêu cứu nhưng rồi đều nhận được sự im lặng"!.
Làm việc với PV, ông Lê Đình Nam, Tổ trưởng Tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Văn cho biết: “Do ảnh hưởng của khói bụi trực tiếp đến cuộc sống của người dân, dẫn đến người dân họ đã viết đơn gửi lên UBND tỉnh. Tháng 6 năm 2023, Nhà máy xi-măng Luks đã lên kế hoạch di dời 21 hộ dân sống cách nhà máy 150m đến nơi ở mới, nhưng hiện nay vẫn chưa tiến hành di dời. Từ năm 2022 trở về trước những hộ dân sống gần Nhà máy và khu vực gần đường băng tải (vận chuyển đá). Nhà máy xi-măng Luks có hỗ trợ thẻ bảo hiểm và hoa màu cho người dân. Tuy nhiên, sau năm 2023 đến nay thì Nhà mày không còn hỗ trợ”. Ông Nam nói.
Liên quan đến vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cho biết: Riêng về xe quá tải chạy trên tuyến đường này chúng tôi sẽ chỉ đạo công an thị xã kiểm tra, xử lý. Còn vấn đề khói bụi và tiếng ồn do các nhà máy ở gần nhà dân gây ra là có. Hiện nay, chúng tôi đã quy hoạch quỹ đất phía trên tuyến đường cao tốc La Sơn – Cam Lộ để di dời toàn bộ các nhà máy xay xác đá ra khỏi khu dân cư.
Sau khi Báo Nhà báo báo và Công luận đăng bài viết: "Thừa Thiên Huế: Xe quá khổ, quá tải tung hoành tại thị xã Hương Trà", phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo thị xã Hương Trà xác mình làm rõ và báo cáo UBND tỉnh.
(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang ở cấp 2. Trong khi đó, hạn hán ở miền Trung, Tây nguyên vẫn rất khốc liệt trong đầu tháng 5.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 1/5/2024, không khí lạnh tràn về chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An.
(CLO) Ba nạn nhân gồm hai cán bộ đang công tác trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) và một người dân tử vong trong lúc tắm tại sông Pô Cô, thuộc địa bàn xã Ia Dom.