Người dân New York hân hoan trong ngày mở cửa lại các rạp chiếu phim

Chủ nhật, 07/03/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các rạp chiếu phim của Thành phố New York đã mở cửa trở lại vào thứ Sáu sau gần một năm đóng cửa do đại dịch COVID-19, một dấu hiệu đáng khích lệ cho người dân thành phố rằng cuộc sống ở thành phố này có thể bắt đầu bình thường trở lại.

Một rạp chiếu phim của IFC ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Một rạp chiếu phim của IFC ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Các rạp chiếu phim đã mở cửa trở lại với 25% công suất, với không quá 50 người mỗi phòng chiếu, theo hướng dẫn của bang New York do Thống đốc Andrew Cuomo đưa ra vào tháng 2.

“Cảm giác thật tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời”, một cư dân thành phố New York, Alex, cho hay. “Ngay sau các rạp chiếu phim mở cửa, tôi đã nhận được vé 10 phút sau đó".

Người xem phim phải đeo khẩu trang và tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội, đồng thời được khuyến khích sử dụng khăn lau và chất khử trùng, được đặt khắp các rạp chiếu.

Việc đóng cửa kéo dài gần một năm được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã làm tổn thương các nhà điều hành rạp chiếu phim trên toàn quốc và nhiều chuỗi rạp đang phải vật lộn để tồn tại.

Studios Walt Disney Co và Warner Bros đã phải chuyển sang phát hành phim trực tiếp trên các nền tảng phát trực tuyến.

“Cảm giác thật tuyệt, đặc biệt là sau rất nhiều thời gian chưa được tới rạp", ông Damian Begley, một cư dân thành phố New York cho biết. “Tôi không đăng ký bất kỳ dịch vụ phát trực tuyến nào, vì vậy ... tôi cảm thấy rất vui khi được trở lại.”

AMC Entertainment Holdings cho biết họ đã mở cửa trở lại tất cả 13 rạp của mình ở thành phố New York vào ngày 5/3. Rival Cinemark đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

“Chúng ta đang nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Con đường dẫn đến sự phục hồi này đang diễn ra”, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, Paul Dergarabedian cho biết.

Dẫu vậy, việc phát hành phim trực tuyến sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, ông Dergarabedian cho biết ông tin rằng các rạp chiếu phim sẽ phục hồi theo thời gian. “Tôi rất lạc quan về tương lai của ngành rạp chiếu phim”, anh nói.

Hoàng Nam

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h