(CLO) Sri Lanka đã nhận được 2,9 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - một cứu cánh cho quốc gia nợ nần chồng chất. Nhưng đối với hàng triệu người đang vật lộn với nghèo đói, gói cứu trợ có thể không mang lại sự cứu trợ ngay lập tức.
Đối với nhiều người dân sống ở Sri Lanka khủng hoảng lương thực, việc bỏ bữa đã trở thành một điều bình thường mới.
"Đã một năm kể từ khi chúng tôi được ăn đủ ba bữa một ngày", anh Selvaraj Sadasivam, 34 tuổi, nói với DW.
Sadasivam và gia đình 7 người sống ở quận Kegalle, cách thủ đô Colombo của Sri Lanka khoảng 78 km. Anh là một nông dân trong một điền trang trà, và phải vật lộn để sống một cuộc sống bình thường với người cha ốm yếu, anh trai, chị gái, cháu trai và cháu gái của mình.
Sadasivam kiếm được tới 1.000 rupee Sri Lanka mỗi ngày (tương đương 2,90 USD) nếu hái được 22 kg lá chè. Anh chị của Sadasivam cũng có công ăn việc làm, nhưng gia đình chỉ đủ trang trải hai bữa ăn/ngày
Một năm trước, đảo quốc này đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn khi vỡ nợ quốc gia. Mặc dù cuộc khủng hoảng chính trị đã lắng xuống nhưng nhiều người Sri Lanka vẫn còn nghèo đói.
“Các cháu trai và cháu gái của tôi đi bộ khoảng 28 km mỗi ngày để đến trường vì chúng tôi không đủ tiền mua vé xe buýt cho chúng. Chúng thích ăn thịt và cá, nhưng nó rất đắt. Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy”, Sadasivam nói.
Đây không phải là trường hợp cá biệt ở quốc gia Nam Á này.
Theo dữ liệu từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), mất an ninh lương thực là một mối quan tâm nghiêm trọng ở Sri Lanka.
Một nghiên cứu của WFP cho biết tại Sri Lanka, cứ 10 hộ gia đình thì có hơn 3 hộ gia đình đang phải đối mặt với tình trạng tiêu thụ lương thực không đáp ứng được nhu cầu. Protein động vật, sữa và trái cây được ăn ít hơn 3 ngày/tuần trong một hộ gia đình trung lưu.
"1 kg thịt gà có giá khoảng 1.500 rupee Sri Lanka và giá gạo cũng cao. Vì vậy, chúng tôi buộc phải mua gạo chất lượng thấp", Subramaniam Jaya Kannika, một bà mẹ 3 con sống ở ngoại ô Colombo cho biết.
Kannika có 3 cô con gái ở độ 9, 13 và 14 tuổi.
Cô làm túi đựng bút chì để kiếm sống và kiếm được 15.000 rupee Sri Lanka, tương đương hơn 43,5 USD mỗi tháng.
Chính phủ tăng thuế để nhận gói cứu trợ của IMF
Nhiều người trong số 22 triệu người Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc đấu tranh tương tự, đặc biệt là sau khi Chính phủ tuyên bố tăng thuế và tăng giá điện trong năm nay.
Gia đình anh Sadasivam kiếm được khoảng 30.000 rupee Sri Lanka mỗi tháng và thấy khó đối phó với các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới.
"Năm ngoái, hóa đơn tiền điện của nhà tôi là 180 rupee. Tháng trước là 680 rupee và tháng này chúng tôi nhận hóa đơn 1.445 rupee. Chúng ta nên chi tiền mua đồ ăn hay chi trả cho các hóa đơn?", anh nói.
"Chúng tôi không có ti vi hay tủ lạnh. Tất cả những gì chúng tôi có là một chiếc đèn và chúng tôi cũng chỉ dùng nó vào ban đêm”, Sadasivam nói thêm.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng có một số dấu hiệu tích cực. Rohan Samarajiva, Chủ tịch sáng lập của tổ chức tư vấn LIRNEasia, nói với DW rằng: "Nhìn chung, tình hình đã trở nên tốt hơn so với năm ngoái. Không còn tình trạng thiếu nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu. Không còn cảnh xếp hàng dài bên ngoài các trạm xăng”.
Vào giữa tháng 3, hơn 40 tổ chức công đoàn đã tham gia vào một cuộc đình công toàn quốc yêu cầu giảm thuế cao, hạ lãi suất và giảm giá điện. Nhân viên khu vực công, bao gồm bác sĩ, giáo viên và các nhân viên khác, phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao.
Chính quyền của Tổng thống Ranil Wickremesinghe bảo vệ việc tăng thuế bằng cách nói rằng điều cần thiết là đưa tài chính công đi đúng hướng để mở khóa gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Con đường dài để phục hồi
Vào ngày 20/3 vừa qua, IMF cuối cùng đã thông qua gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD được chờ đợi từ lâu cho quốc gia ngập trong nợ nần này.
Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc đưa ra các đảm bảo tài chính theo yêu cầu của IMF để mở khóa thỏa thuận. Trước đây, Ấn Độ cũng đã đưa ra những đảm bảo cần thiết cho gói cứu trợ. Bắc Kinh và New Delhi là những người cho vay lớn nhất của quốc gia.
Hy vọng là thỏa thuận thanh toán của IMF, được đặt tên là thỏa thuận Quỹ mở rộng, sẽ giúp khôi phục sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô ở Sri Lanka.
Tiến sĩ Muttukrishna Sarvananthan, nhà kinh tế học phát triển và nhà nghiên cứu chính tại Viện Phát triển Point Pedro ở Sri Lanka cho biết: “Nhưng sự hỗ trợ của IMF không có nghĩa là cứu trợ ngay lập tức cho những người đang phải chịu đựng”.
Theo Sarvananthan, sự chấp thuận của IMF sẽ thúc đẩy niềm tin của các chủ nợ và nhà đầu tư quốc tế. “Nhưng việc phục hồi hoàn toàn sẽ mất nhiều thời gian”, ông nói thêm.
Sri Lanka đã 16 lần đề nghị IMF giúp đỡ kể từ năm 1965. Trong nhiều trường hợp, toàn bộ số tiền đã thỏa thuận ban đầu không được giải ngân do Sri Lanka không hoàn toàn tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận cho vay. Nhưng lần này có một sự khác biệt quan trọng, theo nhà kinh tế học Sarvananthan.
“Trước đây, Sri Lanka đã tiếp cận IMF trước khi vỡ nợ. Nhưng lần này là sau khi vỡ nợ. Số tiền sẽ không được IMF phát hành ngay lập tức. Vì vậy, Sri Lanka phải tuân thủ tất cả các điều kiện của IMF và nó sẽ được xem xét định kỳ”, Sarvananthan nói
“Lần này chúng ta không thể đánh lừa IMF hay coi đó là điều hiển nhiên”, ông nói thêm.
Người Sri Lanka lo lắng về tương lai của họ
Theo Rohan Samarajiva của tổ chức tư vấn LIRNEasia, hơn 3,7 triệu hộ gia đình Sri Lanka cần sự giúp đỡ cho các nhu cầu hàng ngày của họ và đã đăng ký tham gia mạng lưới an sinh xã hội.
Ông nói: “Những người nghèo và dễ bị tổn thương đang phải trả giá”.
Bà mẹ 3 con Kannika cảm thấy rằng những đứa con của cô đang gánh chịu sức nặng của cuộc khủng hoảng còn nhiều hơn cả bản thân cô. Cô lo lắng hơn cho việc học hành của con cái.
“Tôi không mua được sách vở mới cho con gái. Chúng mượn sách cũ của các anh chị trong trường và hàng xóm về dùng”, Kannika nói.
"Tôi không có đủ tiền để cho chúng đến các lớp học có học phí hoặc mua cho chúng những bộ váy mới”, Kannika chia sẻ thêm.
(CLO) Trong ngắn hạn, nguồn cung BĐS nhà ở năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng, khoảng 10% so với năm 2024. Thực tế cho thấy, nhiều dự án cũng có kế hoạch “ra hàng” để đón đầu cơ hội phục hồi của thị trường.
(CLO) Vào thứ Bảy (18/1), Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố rằng ông "nhiều khả năng" sẽ cho TikTok một khoảng thời gian gia hạn 90 ngày để tránh lệnh cấm, sau khi chính thức nhậm chức vào thứ Hai.
(CLO) Được công nhận là nghệ nhân làm tranh dân gian Đông Hồ vào năm 2024, là nghệ nhân trẻ tuổi nhất tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Hữu Đạo không chỉ mang theo niềm tự hào của bản thân mà còn là trách nhiệm lớn lao trong việc gìn giữ di sản cha ông để lại.
(CLO) Tại buổi kiểm tra tại bến xe Nước Ngầm của Công an quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất, bất ngờ với nhà xe bất kỳ. Toàn bộ các tài xế có mặt tại bến xe đều được yêu cầu kiểm tra.
(CLO) Tòa án Quận phía Tây Seoul hôm Chủ nhật (19/1) đã gia hạn lệnh giam giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thêm 20 ngày, dẫn đến việc hàng trăm người ủng hộ ông đã xông vào tòa án, đập vỡ cửa sổ và đột nhập vào bên trong.
(CLO) Trong chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, chiều 18/1 theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Katerina Konecna, Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech - Morava, Chủ tịch Hội Hữu nghị Czech - Việt Nam Milos Kusy.
(CLO) Nhà ga hàng hóa, bãi tập kết hàng hóa và sân đỗ ở khu vực phía Bắc cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ có diện tích khoảng 2,46 ha; đáp ứng công suất khoảng 100.000 tấn/năm.
(CLO) Quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ khai trương tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết. Đây là tuyến phố kinh doanh đầu tiên của quận Đống Đa được áp dụng phương thức thanh toán hoàn toàn không dùng tiền mặt.
(CLO) Để hiện thực mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, Đà Nẵng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng đường bay tới các thị trường khách trọng điểm và tiềm năng.
(CLO) Theo Bộ Giao thông Vận tải, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 (2021-2025) đang đảm bảo tiến độ, có thể đưa vào khai thác từ 30/4 theo chỉ đạo của Chính phủ.
(CLO) Công an quận Phú Xuân, TP Huế cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an quận xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến đoạn clip phát tán trên mạng xã hội ghi lại hành động một tài xế điều khiển ô tô có hành vi đánh người, gây xôn xao dư luận.
(CLO) Các chuyên gia kiểm tra thực tế đến từ Brazil, Nigeria, Ukraine và Philippines đã chia sẻ những mối lo lắng khi Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) ngừng hỗ trợ chương trình kiểm duyệt nội dung.
(CLO) Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức ra mắt đồng tiền điện tử $TRUMP, đánh dấu bước đi chiến lược đưa tiền ảo vào tâm điểm chính sách quốc gia.
Để chào đón BST trang sức hợp tác giữa nhà mốt Pháp Maison Kitsuné và thương hiệu sơn mài Việt Hanoia, dàn tín đồ thời trang nổi bật không hẹn mà cùng tề tựu tại sự kiện ra mắt được tổ chức ngày 6/1 vừa qua.
Trong lần livestream Tết này “ông chú Viettel” mang đến cho người dùng vô vàn ưu đãi khủng: voucher giảm tới 200.000đ khi mua gói cước 5G, tặng miễn phí gói VIP TV360 xem độc quyền C1, hài Tết trị giá 80.000 đồng...
(CLO) Ấn Độ có thể chịu nhiều ảnh hưởng hơn Trung Quốc vì quốc gia này phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng giá rẻ của Nga. Để đảm bảo nhu cầu, quốc gia này cần tăng nhập khẩu nhiên liệu từ nhiều quốc gia khác nhau.
(CLO) Giá dầu diesel toàn cầu và biên lợi nhuận lọc dầu tăng vọt sau vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ đối với hoạt động buôn bán dầu của Nga do kỳ vọng các biện pháp này sẽ thắt chặt nguồn cung, theo các nhà phân tích và dữ liệu của LSEG.
(CLO) Mỹ vừa đưa hơn 25 công ty, trong đó có kỳ lân AI Trung Quốc Zhipu, vào danh sách đen, châm ngòi căng thẳng mới trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu.
(CLO) Ukraine sẵn sàng giúp Moldova giải quyết các vấn đề năng lượng phát sinh vào năm 2025. Đặc biệt, phương án cung cấp than đang được xem xét, RBC-Ukraine đưa tin, trích dẫn lời Bộ Năng lượng Ukraine.