Người dân trồng đào tất bật xuống giống vụ mới sau Tết Nguyên đán

Thứ tư, 08/02/2023 13:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau Tết Nguyên đán, những người làm nghề trồng đào tại nhiều địa phương trên cả nước đang bận rộn với công việc xuống giống, nuôi trồng và chăm sóc lứa đào tiếp theo để chuẩn bị cho vụ mới.

Sau vụ thu hoạch đào Tết năm 2023, tại nhiều vườn đào hiện tại đang quay trở lại với công việc chuẩn bị cho vụ đào mới. Hiện tại, nhiều nhà vườn đang xuống giống trồng thêm lứa mới, thu mua phôi đào trồng và chăm sóc.

Tại vườn đào của anh Nguyễn Tuấn Tú (phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), những ngày này các nhân công đang tất bật trồng và xuống giống phôi đào. Những phôi đào khỏe mạnh, đã lên mầm được anh Tú chăm sóc ngay từ trong năm để phục vụ cho đợt xuống giống vụ mới năm nay.

nguoi dan trong dao tat bat xuong giong vu moi sau tet nguyen dan hinh 1

Công nhân thu hoạch phôi giống đã phát triển tốt tại vườn để mang đi trồng. Ảnh: Lê Trang.

“Nhân giống cây đào có thể nhân giống bằng đào mạ, cũng có thể trồng bằng phôi ghép hoặc chiết. Khâu chọn cây đào để lấy giống là rất quan trọng vì sẽ quyết định tới sự phát triển sau này của cây”, anh Tú nói.

Theo anh Tú, hiện tại là thời điểm thích hợp để xuống giống vụ đào mới. Thời tiết hiện tại khá thuận lợi và thích hợp để các nhân công trồng những lứa đào mới tại vườn. Dự kiến, trong vụ mới năm nay anh Tú sẽ trồng và chăm sóc khoảng 2.000 gốc đào giống phai năm cánh.

Những ngày này, anh Nguyễn Tất Đặng (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội)  đang tất bật xuống giống trồng vụ đào mới. Tại vườn hiện tại đang trồng được khoảng hơn 200 bầu hoa đào được ươm từ phôi mới.

nguoi dan trong dao tat bat xuong giong vu moi sau tet nguyen dan hinh 2

Những phôi đào ươm giống chuẩn bị được mang đi trồng tại vườn. Ảnh: Lê Trang.

Ngoài việc trồng thêm lứa mới, tại vườn anh Đặng cũng đang chăm sóc và trồng các cây cũ thu mua về sau dịp Tết Nguyên đán năm nay. Theo anh Đặng, việc trồng và chăm sóc đào cũ cũng chiếm nhiều thời gian và công sức của người dân trồng đào.

“Những cây đào khi thu mua lại về từ những người chơi đào Tết thường đã yếu vì không được chăm sóc đúng cách mặc dù có thể vẫn đang nở hoa. Những gốc đào này sẽ được cắt rễ, tỉa cành, vun gốc, dùng thuốc kích thích cho cây ra rễ, lên mầm”, anh Đặng nói.

nguoi dan trong dao tat bat xuong giong vu moi sau tet nguyen dan hinh 3

Những gốc đào cũ được thu mua về chăm sóc tại vườn. Ảnh: Lê Trang.

Anh Nguyễn Tiến Trọng, chủ một vựa cây giống tại Lào Cai cho biết ngay từ ra Tết tại vườn đã bắt đầu đánh đào giống để gửi đi cho khách tại nhiều tỉnh thành. Để chuẩn bị kịp đơn giao khách hàng, anh Trọng cho biết đã thuê thêm 3 nhân công hỗ trợ vận chuyển, đánh cây giống đào hằng ngày.

Thời điểm hiện tại, người dân trồng đào tại nhiều địa phương đang tất bật xuống giống vụ mới sau Tết Nguyên đán. Với thời tiết ổn định và phù hợp, các nhà vườn trồng đào đang hy vọng vào một vụ mùa mới thuận lợi và tốt đẹp.

Bài và ảnh: Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống