Người đoạt giải Nobel của Nga đấu giá huy chương Nobel lấy tiền cứu trẻ em Ukraine

Thứ ba, 21/06/2022 17:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dmitry Muratov, người đồng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021 và là biên tập viên của một trong những tờ báo độc lập lớn cuối cùng của Nga, đã bán đấu giá huy chương Nobel của mình với số tiền kỷ lục 103,5 triệu USD để cứu trợ trẻ em phải di tản do giao tranh ở Ukraine.

Tất cả số tiền thu được từ cuộc đấu giá được dùng để hỗ trợ trẻ em tị nạn của Ukraine, Heritage Auctions, tổ chức bán đấu giá ở New York, cho biết trong một tuyên bố.

Tờ Novaya Gazeta của Muratov từng chỉ trích dữ dội Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông khi đình chỉ hoạt động của tờ báo này ở Nga vào tháng 3, sau những cảnh báo về việc đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine. 

nguoi doat giai nobel cua nga dau gia huy chuong nobel lay tien cuu tre em ukraine hinh 1

Dmitry Muratov, người đồng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ, việc bán đấu giá giải thưởng của Muratov đã phá vỡ kỷ lục mọi kỷ lục bán huy chương Nobel trước đây, theo các báo cáo lần bán cao nhất trước đó chỉ thu được dưới 5 triệu USD.

Heritage Auctions cho biết trong một tuyên bố trước khi bán: "Ông Muratov, với sự hỗ trợ hết mình của các nhân viên tại Novaya Gazeta, cho phép chúng tôi bán đấu giá huy chương của ông ấy không phải như một món đồ sưu tập mà là một sự kiện mà ông ấy hy vọng sẽ tác động tích cực đến cuộc sống của hàng triệu người tị nạn Ukraine".

Muratov, người đồng sáng lập Novaya Gazeta vào năm 1991, đã giành giải Nobel Hòa bình năm 2021 cùng với Maria Ressa của Philippines vì "nỗ lực của họ để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài". 

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h