Người đứng đầu LHQ kêu gọi quân đội Burkina Faso, Guinea, Mali trao lại quyền lực cho nhân dân

Thứ hai, 02/05/2022 12:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, hôm Chủ nhật (1/5) đã kêu gọi các lực lượng quân sự ở Burkina Faso, Guinea và Mali nhanh chóng trở lại chế độ dân sự, đồng thời nhắc nhở thế giới thực hiện lời hứa "khẩn cấp về khí hậu".

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Senegal Macky Sall tại Dakar, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết cả hai đã đồng ý về sự cần thiết phải liên lạc với những người đang nắm quyền ở cả 3 quốc gia nêu trên để tái thiết lập "trật tự hiến pháp".

nguoi dung dau lhq keu goi quan doi burkina faso guinea mali trao lai quyen luc cho nhan dan hinh 1

Người đứng đầu LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AP

Bài liên quan

Cả ba quốc gia đang vật lộn với cuộc nổi dậy thánh chiến ở khu vực Sahel, đều vừa đã trải qua các cuộc đảo chính quân sự: Mali vào tháng 8/2020 và tháng 5/2021; Guinea vào tháng 9/2021; và Burkina Faso vào tháng 1/2022.

Ông Sall là chủ tịch hiện tại của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), khối đã đình chỉ tư cách thành viên của cả ba quốc gia. ECOWAS đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Mali vào tháng 1 sau khi quân đội từ chối nhanh chóng trở lại chế độ dân sự.

Khối này đã đe dọa các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Guinea và Burkina Faso nếu họ không cho phép chuyển đổi nhanh chóng sang chế độ dân sự trong một khung thời gian "hợp lý". Nhưng cả hai nước đều bác bỏ thời gian biểu do ECOWAS đề ra.

Và vào tối thứ Bảy vừa qua, lãnh đạo quân đội Guinea, Đại tá Mamady Doumbouya cho biết ông đã chọn thời gian chuyển tiếp sang chế độ dân sự là 39 tháng.

Quyết định này đã bị các nhà lãnh đạo đối lập ở Guinea lên án vào ngày Chủ nhật (1/5), bao gồm cả đảng của Tổng thống bị lật đổ Alpha Conde và các nhóm đối lập.

Chế độ ở Mali cũng đang tiếp tục thách thức áp lực của ECOWAS. Vào ngày 21 tháng 4, nước này đã thông báo khởi động một "quá trình" chuyển tiếp kéo dài hai năm trước khi các cuộc bầu cử được tổ chức. ECOWAS đã kêu gọi bầu cử tối đa trong vòng 16 tháng.

Về vấn đề khí hậu, ông Guterres nói rằng "tình trạng khẩn cấp về khí hậu... làm tăng nguy cơ an ninh". Ông nói thêm, các nước châu Phi "thường là nạn nhân đầu tiên của sự nóng lên toàn cầu mà họ không chịu trách nhiệm".

Ông lưu ý rằng các nước phát triển đã cam kết tài trợ cho quá trình "chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và nền kinh tế xanh... Đã đến lúc phải hành động. Đã đến lúc giữ lời hứa tài trợ 100 tỷ đô la mỗi năm đã được nêu ra ở Paris".

Tại Dakar, ông Guterres đã đến thăm địa điểm đặt trụ sở tương lai của các hoạt động khu vực của LHQ, cũng như một đơn vị sắp sản xuất vắc xin Covid-19, vắc xin chống sốt rét và lao cho khu vực.

Ông Guterres cũng đề cập đến hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine đối với châu Phi, nơi ông nói rằng cuộc xung đột "làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng về lương thực, năng lượng và tài chính".

Quốc Thiên (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h