Người làm báo Bắc Giang vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu, trưởng thành

Thứ bảy, 18/06/2022 21:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18/6, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2022); trao giải Báo chí Thân Nhân Trung năm 2021; khen thưởng đợt 1 tác phẩm tiêu biểu về chủ đề “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhà báo Trịnh Văn Ánh – Ủv viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Cùng với báo chí cả nước, báo chí và các thế hệ người làm báo tỉnh Bắc Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng phấn đấu, trưởng thành. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều nhà báo không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng gác cây bút, trang giấy lên đường đánh giặc và để lại một phần thân thể hoặc hy sinh anh dũng trên chiến trường.

Bài liên quan
nguoi lam bao bac giang vuot qua kho khan khong ngung phan dau truong thanh hinh 1

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Đỗ Quyên

Trên mặt trận chống tiêu cực và những hành vi vi phạm pháp luật, có nhà báo thường xuyên bị áp lực, thậm chí bị kẻ xấu đe doạ song vẫn kiên quyết không thoả hiệp, dũng cảm đương đầu với cái xấu, cái ác, bảo vệ lẽ phải và sự thật, được cấp ủy, chính quyền và bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao. Những năm gần đây, trước yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc đổi mới và thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan báo chí của tỉnh đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ.

Cùng với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ cho hội viên, triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong đó, giải Báo chí Thân Nhân Trung được tổ chức hằng năm có đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, là cơ sở để tuyển chọn tác phẩm tham gia giải báo chí, liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc và giải do các bộ, ngành Trung ương phát động. Với những thành quả trong hoạt động tuyên truyền những năm qua, tổ chức hội và các cơ quan báo chí, người làm báo của tỉnh đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

nguoi lam bao bac giang vuot qua kho khan khong ngung phan dau truong thanh hinh 2

Trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải C, Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV, năm 2020. Ảnh: Đỗ Quyên

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đã trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhóm tác giả: Thu Hà, Bích Ngọc, Ngọc Linh,  Hữu Tuấn (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) với tác phẩm "Ngân hàng bò cho người nghèo, liệu có còn phù hợp?" đoạt giải C giải báo chí Quốc gia lần thứ XV năm 2020.

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 5 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang; khen thưởng (đợt 1) cho 15 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu cuộc thi viết chủ đề “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay” giai đoạn 2020-2025.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả với 32 tác phẩm đoạt giải báo chí Thân Nhân Trung năm 2021. Tác phẩm: “Chiến dịch tiếp tế cho 67.000 công nhân ở tâm dịch” (loạt 3 bài, báo in) của tác giả Trần Đức (Báo Bắc Giang) và tác phẩm truyền hình “Bắc Giang vì cả nước - Cả nước vì Bắc Giang” của nhóm tác giả Đức Đạt, Thu Thủy (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) xuất sắc đoạt giải A giải Báo chí Thân Nhân Trung năm 2021.

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo