"Người làm báo Kiên Giang khắc ghi lời Bác"

Thứ sáu, 11/08/2023 17:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện Mô hình “Người làm báo Kiên Giang khắc ghi lời Bác”. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hội viên, phóng viên, nhà báo về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch còn nhằm kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức trong chi bộ và cơ quan thường trực Hội Nhà báo tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức nhất là lãnh đạo chi bộ và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh.

nguoi lam bao kien giang khac ghi loi bac hinh 1

Bảng infographic truyền thông về lời nói, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện mô hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Mỗi phóng viên, cán bộ hội viên sẽ tập trung học tập Tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam. Mỗi tuần chi bộ sẽ chuyển tải một thông điệp về lời dạy, lời phát biểu, lời chia sẻ kinh nghiệm của Bác về báo chí và nghiệp vụ làm báo gửi đến người làm báo qua mạng xã hội.

Ngoài nội dung về tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam, hàng tháng có bổ sung thêm các nội dung khác gắn với chuyên đề năm 2023 do Tỉnh ủy triển khai theo Kế hoạch 131-KH/TU, ngày 24-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Các đơn vị trong Hội Nhà báo tỉnh sẽ sử dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng để thiết kế nhiều bảng infographic truyền thông về lời nói, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ…

Các bảng Poster truyền thông này được đăng tải trên Trang tin điện tử “Người Làm báo Kiên Giang” (nền tảng chuyển đổi số Zalo OA), tài khoản facebook Kiên Giang VJA của Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, và tất cả các nhóm Zalo trong hệ thống của Hội Nhà báo tỉnh.         

Các bảng Poster truyền thông về tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam được chuyển tải đến người làm báo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, bao gồm: hội viên, phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trong tỉnh; các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; những người làm báo tại các Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh 15/15 huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình trong cuộc họp chi bộ quý IV năm 2023; đồng thời, đưa ra giải pháp đổi mới, cải tiến hình thức tuyên truyền, học tập một cách hiệu quả hơn tromg năm 2024. Qua tổng kết, chi bộ đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Tâm

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội