Người phụ nữ bị kết án vì chọc thủng bao cao su

Chủ nhật, 08/05/2022 15:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một phụ nữ đã bị kết tội tấn công tình dục sau khi chọc thủng bao cao su của bạn tình mà không được sự đồng ý của anh này.

Phán quyết được đưa ra tại một tòa án khu vực ở thành phố Bielefeld, miền Tây nước Đức, tờ báo địa phương Neue Westfälische và tờ báo Bild đưa tin.

nguoi phu nu bi ket an vi choc thung bao cao su hinh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: DPA

Bài liên quan

Vụ việc liên quan đến một phụ nữ 39 tuổi đang có quan hệ "bạn bè cùng có lợi" với một người đàn ông 42 tuổi. Hai người quen nhau trên mạng vào đầu năm 2021 và bắt đầu mối quan hệ tình cảm bình thường.

Theo báo cáo, người phụ nữ nảy sinh tình cảm sâu sắc hơn với người bạn của mình nhưng biết rằng anh này không muốn ở trong một mối quan hệ ràng buộc.

Người phụ nữ 39 tuổi sau đó đã bí mật chọc thủng gói bao cao su mà bạn tình của cô để trong tủ đầu giường. Cô đã hy vọng có thai, nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thành công. Mặc dù vậy, sau đó, cô ấy đã viết cho người đàn ông 42 tuổi một tin nhắn trên WhatsApp, nói rằng cô ấy tin rằng mình đang mang thai, và nói với anh rằng cô đã cố tình làm hỏng bao cao su.

Người đàn ông này sau đó buộc tội cô, và cô cũng đã thừa nhận vụ việc. 

Trong khi các công tố viên và tòa án đồng ý rằng một tội ác đã được thực hiện trong trường hợp này, ban đầu họ không chắc chắn sẽ buộc tội cụ thể nào đối với người phụ nữ 39 tuổi.

"Chúng tôi đã viết lịch sử pháp lý ở đây ngày hôm nay", thẩm phán Astrid Salewski nói trước tòa.

Sau lần đầu tiên điều tra xem hành vi của nghi can có cấu thành tội hiếp dâm hay không, thẩm phán quyết định tội danh tấn công tình dục là phù hợp sau khi xem xét án lệ.

Trước đó đã có những án lệ về việc một người đàn ông bí mật tháo bao cao su của mình trong khi quan hệ tình dục mà bạn tình không biết.

"Điều khoản này cũng áp dụng trong trường hợp ngược lại. Trong trường hợp này, bao cao su đã không còn nguyên vẹn để sử dụng mà anh này không hề hay biết", bà Salewski nói trong quyết định của mình.

Hoàng Giang (Theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h