Gia Lai:

Người phụ nữ khuyết tật biến phế liệu thành sản phẩm mỹ nghệ tuyệt đẹp

Thứ năm, 05/05/2022 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ những nắp lon được nhặt ở các cửa hàng phế liệu, qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ khuyết tật Rơ Mah Vo đã biến thành những chiếc gùi, chiếc túi xách bắt mắt, độc lạ.

Dùng nắp lon làm gùi, túi xách

Bà Rơ Mah Vo (60 tuổi, người dân tộc thiểu số Jrai, trú tại làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai) chính là người phụ nữ khuyết tật, vượt lên số phận trở thành tấm gương sáng trong việc biến đồ phế liệu thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trong căn nhà nhỏ, đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ ấy vẫn miệt mài, tỉ mỉ đính từng hạt cườm lên những nắp lon.

nguoi phu nu khuyet tat bien phe lieu thanh san pham my nghe tuyet dep hinh 1

Bà Rơ Mah Vo - Người phụ nữ khuyết tật biến phế liệu thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Bà Vo cũng là người phụ nữ đầu tiên trong làng có ý tưởng tạo nên các sản phẩm mỹ nghệ từ những phế liệu bỏ đi. Sản phẩm độc đáo được bà tạo ra từ nắp lon chính là những chiếc túi xinh xắn, hay chiếc gùi - một sản phẩm văn hoá đặc sắc, thân thiện với môi trường của đồng bào Jrai.

Không may mắn như bao người khác, ngay khi vừa chào đời bà Vo đã bị khuyết tật ở chân, di chuyển không thuận lợi. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, bà Vo đã dùng đôi tay lành lặn tập tành dệt thổ cẩm, may quần áo rồi đan lát gùi, giỏ đựng, túi xách…

Trò chuyện với PV, bà Vo nhớ lại: “Trước đây, tôi đã thử sức với nghề dệt thổ cẩm, sản phẩm của tôi cũng được nhiều người mua đánh giá cao. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó trên thị trường xuất hiện la liệt các sản phẩm từ thổ cẩm, vì vậy sản phẩm của tôi cũng bị thất sủng từ đó”.

“Không nhận được sự quan tâm của người dùng, nên tôi đã chuyển qua đan gùi từ sợi dây. Tuy nhiên sản phẩm chưa được bắt mắt nên lượng người mua rất ít. Sau một lần nhà tổ chức tiệc, thấy vô số nắp lon trên nền nhà nên từ đó tôi đã nghĩ ra việc sẽ sử dụng chúng để tái chế thành những sản phẩm hữu ích”, bà Vo nói.

Nói được làm được, ngay sau đó bà đã bắt tay làm chiếc túi đeo từ nắp lon. Sau 3 ngày, chiếc túi cũng hoàn thành, sản phẩm dành được vô số lời tán thưởng từ mọi người. Từ đó, túi đeo được làm bằng nắp lon của bà Vo được các hộ dân trong làng đặt mua với số lượng lớn.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những chiếc túi xinh xắn từ nắp lon, bà Vo tiếp tục dùng phế liệu này tạo ra những chiếc gùi bắt mắt. Để có được nhiều chiếc nắp lon hơn, bà đã nhờ người cháu đến chỗ thu mua ve chai xin nhặt.

Nuôi bố mẹ già bằng cách biến phế liệu thành sản phẩm mỹ nghệ

Theo bà Vo, vật liệu chính để trang trí chiếc gùi chính là những nắp lon nước. Từ phế liệu bỏ đi này bà đã kết chúng chặt với nhau. Bên cạnh đó, để chiếc gùi bắt mắt hơn, bà còn đính thêm hạt nhựa giả ngọc trai, hạt cườm với đủ màu sắc. Để trang trí một chiếc gùi như vậy mất khoảng 4-5 ngày, trung bình 1 tháng bà làm được 4-5 cái, có tháng khách đặt nhiều thì làm gấp đôi, gấp ba.

nguoi phu nu khuyet tat bien phe lieu thanh san pham my nghe tuyet dep hinh 2

Trung bình 1 chiếc gùi bà Vo sẽ làm trong vòng 4-5 ngày, với giá dao động từ 500.000-800.000 đồng.

"Để hoàn thành được một chiếc gùi bằng nắp lon, đòi hỏi người làm phải có bàn tay khỏe khoắn, khéo léo để đan các vật liệu với nhau. Ngoài ra cần phải có sự phối hợp sắp xếp đan xen các loại màu sắc sao cho sinh động, hấp dẫn. Hoặc có thể trang trí theo họa tiết của thổ cẩm, bông hoa, tam giác…”, bà Vo hướng dẫn.

Trung bình đối với sản phẩm mỹ nghệ là chiếc gùi bà Vo được trả công từ 500.000-800.000 đồng/gùi. Còn túi đeo, giỏ xách dao động từ 300.000-500.000 đồng/chiếc. Cũng nhờ công việc này, bà Vo đã có thu nhập ổn định, nuôi dưỡng bố mẹ già.

Chị Trần Thị Liên (39 tuổi, trú thị trấn Chư Ty, khách hàng thường mua sản phẩm tái chế của bà Vo) cho biết: "Tôi rất thích các sản phẩm thủ công của người bản địa nơi đây, nhất là những chiếc gùi, chiếc túi của chị Vo. Càng ngạc nhiên hơn khi những sản phẩm bắt mắt này được tạo nên từ đôi tay khéo léo của người phụ nữ khuyết tật. Tôi thật sự khâm phục người phụ nữ ấy”.

Ngoài giá trị sử dụng thường ngày, sản phẩm của bà Vo còn trở thành đồ lưu niệm. Chính vì vậy, nhiều người dân ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) đã đến tận nhà xem và đặt mua các sản phẩm mỹ nghệ do bà làm ra. Nhiều khách hàng phương xa khi biết đến sản phẩm của bà cũng nhờ người thân đặt mua.

“Tôi đã mua chiếc gùi và túi đeo của chị Vo làm ra để tặng một người bạn ở Bình Dương, họ khen rất đẹp. Thời gian tới, tôi sẽ giới thiệu, quảng bá sản phẩm của chị đến bạn bè ở các tỉnh thành khác”, chị Liên cho hay.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Tin khác

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

IMF kêu gọi Italy, Pháp giảm chi tiêu, Đức nới lỏng hầu bao

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyên Italy và Pháp nên cắt giảm chi tiêu nhanh hơn kế hoạch hiện tại để kiểm soát nợ trong khi Đức nên nới lỏng hầu bao của mình để vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp