Người tị nạn Rohingya đổ bộ vào bờ biển Indonesia

Thứ sáu, 17/02/2023 15:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 69 người tị nạn Rohingya, nhiều người trong số họ là phụ nữ và trẻ em, đã lên bờ biển phía tây Indonesia hôm thứ Năm (16/2) trên một chiếc thuyền gỗ, theo một quan chức của cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) cho biết.

Theo Oktina Hafanti, quan chức của UNHCR, con tàu đã cập bến tại một bãi biển ở tỉnh Aceh cực tây của Indonesia, một người tị nạn trong đó cho biết một số người trên tàu đã chết trong chuyến đi.

nguoi ti nan rohingya do bo vao bo bien indonesia hinh 1

Con tàu cập bờ tại một bãi biển ở tỉnh Aceh cực tây của Indonesia. Ảnh: AFP

Đây là chiếc thuyền thứ sáu của người Rohingya cập bến Indonesia kể từ tháng 11. Khoảng một triệu người Rohingya được ước tính đang sống trong các trại tị nạn ở Bangladesh sau khi họ chạy trốn khỏi cuộc đàn áp ở nước láng giềng Myanmar vào năm 2017.

Hàng nghìn người liều mạng mỗi năm trên những chuyến hải trình dài và tốn kém - thường là trên những chiếc thuyền kém chất lượng - cố gắng đến Malaysia hoặc Indonesia.

“Chúng tôi hiện đếm được 69 người trong số họ, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em,” Hafanti nói. Quan chức này cho biết thêm, những người tị nạn đang được chuyển đến một nơi trú ẩn tạm thời gần đó.

Hafanti cho biết các nhà chức trách sẽ kiểm tra lại số lượng người sau khi họ đến nơi ẩn náu. Theo một hành khách tên Shorifuddin, chiếc thuyền đã rời Bangladesh hai tuần trước.

Ông cho biết một số người đã chết vì thiếu thức ăn và thuyền trưởng đã bỏ rơi hành khách giữa hành trình. "Chúng tôi đã chịu đựng dưới biển suốt 15 ngày và suốt thời gian đó, chúng tôi không có đủ thức ăn", cậu bé 15 tuổi nói.

Cậu bé cho biết đã trốn khỏi Bangladesh cùng 7 thành viên trong gia đình, trong đó có cha mẹ mình, với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn ở Indonesia. "Chúng tôi bị người dân địa phương đàn áp dữ dội ở Bangladesh. Chúng tôi cũng không có cơ hội học tập và đạt được trình độ học vấn cao hơn", cậu nói.

Năm tàu khác chở người tị nạn Rohingya đã cập cảng Indonesia vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, chở tổng cộng gần 700 hành khách. Hơn 2.000 người được cho là đã thực hiện hành trình mạo hiểm vào năm 2022, theo UNHCR, một con số tương tự như vậy vào năm 2020.

Cơ quan này ước tính gần 200 người Rohingya đã chết hoặc mất tích vào năm ngoái khi cố gắng vượt biển nguy hiểm.

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và Trung Quốc đàm phán cấp cao để tránh rủi ro trong phát triển AI

Mỹ và Trung Quốc đàm phán cấp cao để tránh rủi ro trong phát triển AI

(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thế giới 24h
Nghiên cứu: Mùa hè 2023 nóng nhất trong 2.000 năm

Nghiên cứu: Mùa hè 2023 nóng nhất trong 2.000 năm

(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.

Thế giới 24h
Ông Putin nói Trung Quốc hiểu căn nguyên cuộc chiến ở Ukraine, tán thành đề xuất hòa bình

Ông Putin nói Trung Quốc hiểu căn nguyên cuộc chiến ở Ukraine, tán thành đề xuất hòa bình

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.

Thế giới 24h
Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm chính thức Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thăm chính thức Trung Quốc

(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ sẽ tịch thu tài sản của Nga để tái thiết Ukraine

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ sẽ tịch thu tài sản của Nga để tái thiết Ukraine

(CLO) Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 14/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết giúp Ukraine xây dựng "lực lượng của tương lai" và nhắc lại rằng Mỹ dự định sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga để cung cấp tài chính cho Ukraine tái thiết.

Thế giới 24h