(CLO) Đức ghi nhận hơn 84 triệu người sống ở nước này trong năm nay do làn sóng người tị nạn từ Ukraine. Các cuộc chiến tranh ở Nam Tư cũ và Trung Đông cũng khiến dân số Đức tăng đột biến vào năm 1992 và 2015.
Dân số Đức đã đạt mức cao kỷ lục hơn 84 triệu người trong năm nay, chủ yếu là do dòng người tị nạn Ukraine, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức cho biết hôm thứ Ba (27/9).
Theo văn phòng chịu trách nhiệm thu thập thông tin về xã hội, kinh tế và môi trường của Đức, Đức đã ghi nhận 750.000 người nhập cư ròng từ Ukraine trong nửa đầu năm 2022. Văn phòng này cho biết: “Yếu tố quyết định cho sự phát triển hiện nay là dòng người tị nạn từ Ukraine do hệ quả của cuộc chiến với Nga”.
Dòng chảy đó đã đẩy mức tăng dân số của Đức lên 1%, tương đương khoảng 843.000 người, chỉ trong nửa đầu năm nay. Để so sánh, dân số Đức chỉ tăng 82.000 người, tương đương 0,1%, trong cả năm 2021.
Đức hiện là quốc gia đông dân nhất của Liên minh châu Âu, đã chứng kiến mức tăng trưởng trên quy mô tương đương với mức này chỉ 3 lần trước đây kể từ năm 1990.
Và những sự gia tăng dân số trước đây cũng đều liên quan đến làn sóng người tị nạn. Năm 1992, những người tị nạn sau chiến tranh ở Nam Tư cũ đã giúp dân số tăng thêm 700.000 người. Và vào năm 2015, Đức trở thành quê hương của hơn 1 triệu người tị nạn sau các cuộc chiến ở Trung Đông.
Theo Cục Thống kê, dân số nữ của Đức tăng 1,2%, nhiều hơn đáng kể so với dân số nam, tăng 0,8%. Điều này có nghĩa là ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine, vì những người đàn ông có thể chiến đấu không được phép rời khỏi đất nước.
Ngay cả trước khi có dòng người tị nạn, Đức đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với người di cư khi nhu cầu lao động ngày càng tăng. Là một trong những quốc gia giàu nhất EU, Đức có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và là một trong những quốc gia có số lượng người trẻ tuổi thấp nhất.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.
(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.
(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.