Nguy cơ tai nạn giao thông do quá nhiều người bán hàng rong tại lối vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Thứ tư, 15/06/2022 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng những người dân bày bán hàng rong, người tham gia giao thông vô tư đỗ xe ra giữa đường tại lối vào để mua hàng tại lối dẫn vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội) khiến cho rất nhiều người tham gia giao thông tại tuyến đường này cảm thấy lo ngại.

Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một trong 6 tuyến cao tốc được xây dựng theo quy hoạch tại miền Bắc Việt Nam. Tình trạng bán hàng rong tại lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra rất lâu, ngay từ những ngày đầu tuyến cao tốc thông xe.

Tại bên vỉa hè lối vào cao tốc, rất nhiều hàng hóa được bày bán trên các sạp hàng, những người bán hàng còn vô tư bung dù che chắn hàng hóa. Các túi ổi để bán được sắp lên kệ cao ngay sát mép đường.

nguy co tai nan giao thong do qua nhieu nguoi ban hang rong tai loi vao cao toc ha noi hai phong hinh 1

Hoạt động buôn bán hàng rong tại lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra từ rất lâu.

Anh Minh Hoàng (Hải Dương) thường xuyên tham gia giao thông tại tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng bày tỏ lo ngại: “Tình trạng bán hàng rong tại đây thật sự rất nguy hiểm, có một số người ý thức kém còn tạt ngang, dừng đỗ để mua hàng ngay lối vào, nếu như các phương tiện đi sau xử lý không kịp chắc chắn sẽ rất dễ xảy ra va chạm”.

Mỗi khi có các phương tiện rẽ vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, những người bán hàng tại đây thậm chí còn đứng ra chèo kéo mua hàng gây nên cảnh tượng hỗn loạn, điều này tạo ra rất nhiều nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Văn Quỳnh (Hải Dương) hiện đang học tập và làm việc tại Hà Nội cho hay: “Chỗ này là tiềm ẩn tai nạn nhất. Mấy chị em hay ăn quà vặt thường đỗ lại đây mua, thậm chí còn đứng ăn thử. Nhiều khi đang xuống dốc lại phanh liên tục để tạt vào mua hàng. Trên cầu xuống thì đông phương tiện, những người này thì lại đỗ ngay chỗ bắt đầu hết cầu nên rất nguy hiểm”.

“Vừa mới hôm trước có người tạt cả đầu xe tôi rồi phanh lại để mua ổi, may rằng tôi đi chậm, nếu không đã gặp họa”,  Anh Nguyễn Vạn Thuần (Nam Định) kể lại; anh Thuần còn cho biết đã từng chứng kiến hai chiếc xe ô tô từng bị va chạm mất gương ở chỗ này vì dừng lại bất ngờ để mua hoa quả.

Những biển cấm hàng rong, cấm phương tiện dừng đỗ được cắm tại lối vào đường cao tốc đều bị người buôn bán, mua hàng ngó lơ. Tình trạng buôn bán hàng rong tại lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng diễn ra phức tạp, gây mất trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng, khiến cho rất nhiều người tham gia giao thông lo lắng khi di chuyển qua đây.

Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thị xã Sa Pa đã cấm 13 tuyến đường nội thị các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên.

Giao thông
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc Bắc – Nam

(CLO) Các đối tượng Trần Văn Thân (SN 1968), Trần Văn Thanh (SN 1990) cùng trú tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã thực hiện hành vi trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc, sau đó bán cho Trương Đắc Thao (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu).

Giao thông
TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

TP HCM đề nghị tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch đầu tư cầu Cát Lái

(CLO) Theo UBND TP HCM, cầu thay phà Cát Lái là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp. Dự kiến thời gian triển khai đầu tư khoảng từ 4 - 5 năm, bao gồm việc cập nhật quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng...

Giao thông