Nhà báo Bùi Thanh Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp

Thứ năm, 29/10/2020 19:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/10, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có gần 150 hội viên.

Sự kiện: nhà báo

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành để định hướng, cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên tác nghiệp được thuận tiện. Từ đó, giúp các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền đậm nét trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ và cho hội viên đi thực tế sáng tác ở nhiều địa phương. Hội Nhà báo tỉnh phát động hội viên tham gia sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao và tác phẩm báo chí viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyển chọn tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí Quốc gia.

Các cán bộ hội viên nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong nghiệp vụ và công tác Hội nhiệm kỳ qua. Ảnh: THĐT

Các cán bộ hội viên nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích trong nghiệp vụ và công tác Hội nhiệm kỳ qua. Ảnh: THĐT

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp khóa VII với 7 thành viên (khuyết 1 thành viên). Ông Bùi Thanh Hồng – Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp khóa VII.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh biểu dương bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của các cơ quan báo chí tỉnh nhà. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc hiện thực hóa những chủ trương, chính sách, đưa sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đến gần hơn với người dân. Gần đây nhất là tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Dịp này, có 6 hội viên nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí. 1 tập thể và 4 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và 1 tập thể, 18 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh vì những thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cùng ngày UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết, trao thưởng Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ III (2018-2020). Được biết, Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ III thu hút 250 tác phẩm của 93 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về dự giải (tăng 38 tác phẩm so với giải lần thứ II), gồm 4 thể loại: Báo in, báo ảnh, báo nói, báo hình.

Các tác giả tham gia Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ ba (2018 - 2020) khá đa dạng, từ người viết không chuyên ở các địa phương trong tỉnh đến người làm báo chuyên nghiệp ở các cơ quan báo chí tỉnh Đồng Tháp, khu vực ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh và cả các đơn vị truyền thông Trung ương...

Bà Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp trao giải cho phóng viên đạt giải Nhất Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Ngân Nguyễn

Bà Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp trao giải cho phóng viên đạt giải Nhất Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Ngân Nguyễn

Điều đó thể hiện nhiều tác giả, nhiều cơ quan báo chí đang quan tâm đến những tín hiệu đổi mới, những thành quả quan trọng mà tỉnh Đồng Tháp đã gặt hái được trong 2 năm qua. Nhiều tác phẩm đã kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm mới, những tấm gương sáng tạo tiêu biểu trong đời sống và sản xuất.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, ông Thanh Hồng chính thức phát động Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV với nhiều nét mới. Trong đó đặc biệt là việc đã được UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho phép tổ chức mỗi năm một lần thay cho trước đây là 2 năm một lần.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội