Nhà báo Kiều Thanh Phượng: Chúng tôi cũng đối mặt với..."những điều chưa từng"

Thứ tư, 22/06/2022 11:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chia sẻ của nhà báo Kiều Thanh Phượng, đại diện nhóm tác giả đạt giải B - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021. Tác phẩm "Cuộc chiến với những điều chưa từng" đã khắc họa sâu sắc "cuộc chiến" khốc liệt song cũng đầy kiên cường của cả đất nước, cả dân tộc trước đại dịch COVID-19.

Chương trình đã chạm được và hòa chung với cảm xúc người nghe vào thời điểm đó

"Cuộc chiến với những điều chưa từng" của nhóm tác giả Đinh Thị Thu Trang, Kiều Thanh Phượng, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Phương Thảo, Phạm Thị Thu Trang thuộc Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đạt giải B - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021, là tác phẩm đặc biệt nhìn lại 2021 - một năm khó quên của cả đất nước, cả dân tộc khi đối mặt với "cuộc chiến" của những "điều chưa từng" trong đại dịch.

Phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với nhà báo Kiều Thanh Phượng, đại diện nhóm tác giả để lắng nghe những chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm, cũng như những kỉ niệm khó quên trên hành trình khắc họa lại "Cuộc chiến với những điều chưa từng" khi tác nghiệp tại tâm dịch "nóng" nhất cả nước.

nha bao kieu thanh phuong chung toi cung doi mat voinhung dieu chua tung hinh 1

Nhà báo Kiều Thanh Phượng, Đinh Thị Thu Trang và Đồng Quyết Thắng (từ trái sang).

+Trong quá trình thực hiện "Cuộc chiến với những điều chưa từng", tác phẩm với đề tài đem lại nhiều sự lắng đọng cho khán thính giả, chắc hẳn có rất nhiều kỉ niệm và cả những thách thức đáng nhớ, chị có thể chia sẻ đôi chút về điều này?

- “Cuộc chiến với những điều chưa từng” là chương trình phát sóng vào ngày cuối cùng của năm, để nhìn lại 2021 với những vui, buồn đan xen. Chính vì thế, chúng tôi không gặp khó khăn trong khi thực hiện chương trình, mà nói chính xác là chương trình đã “gói lại” những khó khăn của các phóng viên mảng y tế trong suốt 1 năm dịch bệnh COVID-19 diễn ra căng thẳng.

Chẳng hạn như để có phóng sự “Chao đảo” và phóng sự “Danh tính của sự mất mát”, phóng viên Cao Phương Lan và Nguyễn Trần Anh Thu của VOV2 đã phải lao vào tâm dịch TP HCM để tác nghiệp. Và đây chỉ là hai trong số rất nhiều sản phẩm báo chí mà hai nhà báo có được trong suốt 30 ngày dấn thân tại các tỉnh phía Nam. Hay như phóng viên Lê Phương Thảo, Phạm Thu Trang đã của VOV trở lại TP HCM những ngày hết giãn cách, phong tỏa để ghi nhận “cuộc sống bình thường mới”…

Cùng với đó là sự tác nghiệp của rất nhiều phóng viên khác để ghi lại công tác phòng chống dịch COVID-19 trên toàn “mặt trận” như: thu dung, điều trị bệnh nhân, ngoại giao vaccine, tiêm phòng vaccine… Có lẽ không chỉ người dân, các y bác sỹ, các lực lượng chống dịch, mà ngay cả với các phóng viên chúng tôi cũng đối mặt với "những điều chưa từng".

Tuy nhiên, chúng tôi đã phải đắn đo rất nhiều khi xác định góc nhìn của chương trình. Trong một bức tranh chung về đại dịch COVID-19 mà mỗi người ở những góc khác nhau, những trải nghiệm khác nhau sẽ nhìn về “cuộc chiến” này không giống nhau. Vậy đâu sẽ là góc nhìn có thể bao trùm, để ai cũng thấy mình trong đó – người mất mát thì được sẻ chia, người còn lại thì thêm vững tin vào “cuộc chiến” này.

Đây là một câu hỏi khó mà chúng tôi nghĩ rằng chính việc nhìn vào sự mất mát, “không được phép quên những tháng ngày đau thương đủ cho cả một đời người như thế” (trích dẫn trong chương trình), để rồi có thêm động lực, quyết tâm cho hàng loạt các giải pháp đẩy lui dịch bệnh, đã giúp chương trình chạm được và hòa chung với cảm xúc người nghe vào thời điểm đó.

nha bao kieu thanh phuong chung toi cung doi mat voinhung dieu chua tung hinh 2

Các nhà báo tác nghiệp tại Núi Hiểu thuộc tâm dịch Bắc Giang.

Truyền đi một tinh thần vững vàng, đối mặt với khó khăn, thống nhất và đoàn kết cùng nhau vượt qua

+ Là người trực tiếp có mặt tại tâm dịch để thực hiện tác phẩm, chị đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong thời điểm ấy, khi đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, thiệt hại về cả người và của?

- Là người trực tiếp tác nghiệp tại tâm dịch trong giai đoạn COVID-19 bùng phát mạnh nhất, gây ra những mất mát to lớn nhất, chúng tôi hiểu rằng, trách nhiệm của mình không chỉ là phản ánh hiện thực, chân thực, khách quan… mà còn cần phải truyền đi một tinh thần vững vàng, đối mặt với khó khăn, thống nhất và đoàn kết cùng nhau vượt qua.

Bởi trong dịch bệnh, còn có một thứ virus lan truyền mạnh mẽ nữa đó là virus hoang mang, rất có thể sẽ khiến nhiều người gục ngã trước khi COVID-19 tấn công nếu như không có những định hướng, dẫn dắt. Tinh thần này được từng phóng viên thấm nhuần và là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trong tất cả các sản phẩm báo chí, thông tin, hình ảnh mà Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và VOV2 nói riêng thực hiện khi phản ánh về dịch COVID-19.

+Qua tác phẩm này, chị muốn lan tỏa thông điệp nhân văn gì đến cộng đồng?

-Phần kết của chương trình: “Đại dịch chưa thể chấm dứt, dù trong chiến lược hành động nào cũng không thể quên điều đó!” – Đây là cái kết mở ra chứ không phải đóng lại. Những khó khăn mà nhân dân cả nước đã vượt qua trong năm 2021 khiến chúng ta lạc quan nhưng không thể chủ quan, một thông điệp chúng tôi cho là cần thiết tại thời điểm lúc bấy giờ khi mà sự bàng hoàng vẫn vẹn nguyên trên gương mặt những người dân TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ này!

An Mai (thực hiện) 

Bình Luận

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo