(CLO) Trong những ngày cuối năm bận rộn này, Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” năm 2024 diễn ra vào 6/12 đang là “điểm hẹn nghề nghiệp” được chờ đợi…Năm 2024, Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam đã bước sang mùa thứ 6. Trước thềm Lễ trao giải, nhà báo Trần Lan Anh – Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận, Phó Trưởng ban tổ chức Giải đã có cuộc trò chuyện về sự kiện năm nay.
Mỗi khoảnh khắc chứa đựng hành trình dấn thân, lăn xả vào đời sống
+ Thưa Bà, đến hẹn lại lên, Giải ảnh Khoảnh khắc báo chí do Báo Nhà báo & Công luận đang rất được chờ đợi để vinh danh những tác phẩm ảnh báo chí đặc sắc…Năm nay, ở mùa giải thứ 6 này có điều gì thu hút công chúng, thưa Bà?
- Thực ra, điều thu hút lớn nhất mà chúng tôi mong muốn “được khoe” chính là chất lượng của những bức ảnh đoạt giải năm nay thực sự nổi bật hơn năm trước. Ngay từ khi đón nhận các sản phẩm từ mọi miền Tổ quốc gửi về, Ban tổ chức đã nhìn thấy được sự đầu tư nghiêm túc, công phu, sáng tạo, không ngại khó khăn gian khổ, dấn thân trên mọi nẻo đường tác nghiệp…của người phóng viên ảnh. Đúng như kỳ vọng, những giám khảo đầy trách nhiệm và uy tín đều khẳng định rằng, năm nay số lượng ảnh nhiều gấp đôi, thể hiện được các vấn đề thời sự của đất nước, nhiều sự kiện lớn chưa bao giờ xuất hiện được báo chí khai thác.
Cùng với số lượng, chất lượng năm nay có những nổi trội riêng, nhiều vấn đề nóng bỏng, như lụt bão, sạt lở đất, Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai các công trình dự án lớn…các vấn đề trọng tâm của đất nước thì đều được phản ánh. Chúng tôi cảm nhận được rất rõ, trong mỗi khoảnh khắc đắt giá ấy chứa đựng hành trình dấn thân, lăn xả vào đời sống để từng nhịp thở thời cuộc đều được thu vào ống kính của người phóng viên ảnh hôm nay.
+ Tất nhiên, có được những sản phẩm tốt một phần là bởi phóng viên đã dấn thân, được sống trong dòng chảy của sự kiện năm qua và Ban tổ chức “có được” những sản phẩm tốt như vậy để tôn vinh thì cũng cần có những nỗ lực không nhỏ trong công tác tổ chức, thưa nhà báo?
- Đúng vậy. “Có bột mới gột lên hồ”, có dụng công thì mới có được thành quả. Năm qua là một năm với quá nhiều sự kiện lớn trong cả nước nhưng nếu không có những người phóng viên ảnh dám dấn thân, lăn xả tại sự kiện…thì sẽ có rất nhiều những khoảnh khắc đắt giá trôi qua...Điều vui mừng của chúng tôi là, các nhà báo, phóng viên ảnh đã tin tưởng lựa chọn tham dự giải của Báo Nhà báo & Công luận, rất nhiều “tay máy” đã thành thân quen, nhiều phóng viên mới lần đầu thử sức…đều hội tụ về, mang đến những tác phẩm phong phú, đa dạng, phản ánh gần như toàn diện được các sự kiện tiêu biểu, quan trọng của đất nước…
Có thể, Giải ảnh của Báo Nhà báo & Công luận không phải là một Giải thưởng lớn nhưng với những nỗ lực không ngừng trong hành trình thực hiện tôn chỉ, mục đích của tờ báo của giới báo chí cả nước thì chúng tôi luôn bền bỉ, trách nhiệm và từng bước có những đổi mới phù hợp. Lợi thế là cơ quan ngôn luận của Hội Nhà báo Việt Nam, cũng là tờ báo luôn sẵn sàng gắn kết đồng hành với các các cơ quan báo chí cả nước nên Giải thưởng, ngay từ khi phát động đã lan toả rộng rãi trong giới báo chí, các đồng nghiệp hưởng ứng và tham dự đông đảo…
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng Giải cũng như duy trì được cơ cấu giải thưởng với giá trị lớn dù có nhiều khó khăn thách thức. Ban tổ chức chúng tôi hết sức vui mừng khi đón nhận sự tham gia hết sức tích cực của các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước. Số lượng ảnh tham dự năm nay gấp đôi năm ngoái với gần 400 tác phẩm gồm ảnh đơn và ảnh bộ với số lượng lên tới hàng nghìn bức ảnh…là minh chứng cho thấy giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” đã thực sự là “điểm hẹn nghề nghiệp” uy tín, hấp dẫn đối với các phóng viên ảnh trong cả nước.
Sự thôi thúc của cảm xúc đánh thức sức sáng tạo
+ Được biết, năm nay trong Lễ trao giải của chúng ta cũng sẽ đan cài những tiết mục âm nhạc đặc sắc và chủ đề rất chạm: “Từ trái tim đến trái tim”…Ban tổ chức muốn gửi gắm thông điệp gì từ chương trình, thưa Bà?
- Ý tưởng của âm nhạc thực ra cũng xuất phát từ chính những cảm xúc mà các bức ảnh đem lại. Khi ngắm nhìn những bức ảnh của các tác giả, chúng tôi có cảm giác được “sống lại” một hành trình năm qua ở từng “điểm nóng”, từng sự kiện, mọi thứ như ùa về, như vừa mới…Và sự thôi thúc của cảm xúc như đánh thức sức sáng tạo để chúng tôi xây dựng được một không gian âm nhạc đặc sắc với chủ đề “Từ trái tim đến trái tim”.
Chương trình nghệ thuật này sẽ được khéo léo cộng hưởng giữa múa đương đại, nhảy hiện đại cùng ca khúc "Cơn bão" khắc họa một chân dung sâu sắc về người làm báo "Tận tâm - Trách nhiệm - Bản lĩnh - Sáng tạo" với những trái tim đầy cảm xúc. Mỗi tác phẩm báo chí được tạo ra không chỉ từ sự quan sát sắc bén mà còn từ những rung động chân thành của trái tim, với những cảm xúc tích cực và sự đồng cảm sâu sắc. Như Henry Luce, một nhà báo và chủ bút nổi tiếng, người sáng lập ra hai tờ tạp chí hàng đầu của Mỹ là Time và Life từng chia sẻ: "Tôi trở thành nhà báo để tiến gần hơn đến trái tim của nhân loại."…thì “khoảnh khắc báo chí” của chúng tôi cũng muốn “thắp lên” xúc cảm ấy cho đồng nghiệp.
+ Mùa giải năm 2024 đã khép lại, mùa giải “Khoảnh khắc Báo chí” năm 2025 đang tới. Công chúng chờ đợi gì cho “khoảnh khắc" mùa 7, thưa Bà?
- Mỗi khi làm xong một sự kiện thành công, mỗi khi chuẩn bị bước vào một hành trình mới, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau rằng: “ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua”. Chúng tôi đến với khoảnh khắc báo chí mùa thứ 6 đầy tự tin và chắc chắn sẽ đón mùa thứ 7 một cách đầy hứng khởi…Báo Nhà báo và Công luận tự hào được tôn vinh các đồng nghiệp yêu quý của mình sau một năm đầy vất vả và mong họ tiếp tục có nhiều đổi mới, tiếp tục sáng tạo, với tinh thần dấn thân và cống hiến, bằng ngòi bút, bằng ống kính của mình, lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; củng cố niềm tin vào những phẩm giá tốt đẹp, truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như tương lai tươi sáng mà chúng ta đang hướng tới.
Và có thể ánh hào quang sân khấu của “khoảnh khắc báo chí” rồi sẽ qua đi, nhưng giá trị cốt lõi của mỗi bức ảnh vẫn sẽ đọng lại là giá trị nhân văn, là câu chuyện truyền cảm hứng, để mỗi bức hình có giá trị hơn ngàn lời nói…
(CLO) Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo, lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” không còn là một chiêu trò mới, nhưng thủ thuật tinh vi của các đối tượng vẫn luôn thành công thao túng tâm lý người dân khiến họ sập bẫy.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan sớm trao đổi, thống nhất cách thức để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác về lao động vừa ký kết, kết nối các doanh nghiệp hai nước, sớm đưa được người lao động Việt Nam sang Phần Lan làm việc, học tập kinh nghiệm.
(CLO) Ngày 13/1/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 01/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hà Nội.
(CLO) Ngày 13/1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
(CLO) “Tết Việt - Tết Phố 2025” có nhiều hoạt động đặc sắc, từ gói bánh chưng, dựng cây nêu đến bày mâm ngũ quả, tái hiện các nghi lễ đậm sắc màu văn hóa truyền thống.
(CLO) Chiều 13/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiến hành họp Phiên toàn thể nhằm thẩm tra dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự, phát biểu chỉ đạo.
(CLO) Chiều 13/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(CLO) Chiều 13/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.
(CLO) Chiều 13/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy tinh gọn đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
(CLO) Trước thềm Tết Nguyên đán 2025, người dân làng trồng phật thủ Đắc Sở (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) lại rục rịch phục vụ khách đến mua phật thủ về cúng gia tiên dịp Tết cổ truyền năm nay.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, ngày 14/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
(CLO) Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân phối Top One vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch Công ty này) thực hiện hành vi lừa đảo.
(CLO) Google Files vừa đạt 5 tỷ lượt tải xuống trên Play Store, khẳng định vị thế ứng dụng quản lý tệp hàng đầu với nhiều tính năng đơn giản, hữu ích và miễn phí.
(CLO) Apple Watch Series 11 và Ultra 3 ra mắt năm 2025 sẽ tích hợp cảnh báo huyết áp, kết nối vệ tinh, và 5G RedCap, mang lại lợi ích lớn cho người dùng sức khỏe.
(CLO) Ngày 13/1, Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đã trao tặng báo Xuân Nhân Dân Ất Tỵ 2025 cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
(CLO) Đón Tết cùng VTV 2025 có chủ đề chính là Du Yên, do Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình Đón Tết cùng VTV 2025 dự kiến phát sóng vào 20h00 ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ (29/1/2025) trên kênh VTV.
(CLO) Ngày 11/1, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình 'Tiếp sức tới trường', tặng quà cho học sinh tại huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) nhân dịp Tết Nguyên đán tới gần.
(CLO) Tạp chí Ngày Nay vừa giới thiệu một sản phẩm báo chí sáng tạo là tấm bưu thiếp chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025 có gắn chip định danh, được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể đọc ấn phẩm Tết của Tạp chí Ngày Nay, nhận lời chúc bằng giọng nói dành cho chính chủ nhân tấm bưu thiếp, tự tạo thiệp chúc mừng năm mới bằng AI… thông qua kết nối NFC từ điện thoại đến bưu thiếp.
(CLO) Ngày 9/1, tại ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp UBND huyện Mỏ Cày Bắc khánh thành cầu Pháp Luật Việt Nam (Cầu Rạch Dầu).
(CLO) Ngày 9/1, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup tổ chức trao 500 suất quà Tết Ất Tỵ năm 2025 (mỗi suất quà 600 nghìn đồng) tổng trị giá 300 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng).
(CLO) Ngày 9/1, Báo Dân trí tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững tại Hà Nội, vinh danh các tác giả, tác phẩm nổi bật, giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội, quản trị.
(CLO) Sự kết hợp giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành truyền thông. AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà trở thành một đối tác đắc lực của các nhà sáng tạo nội dung.
(CLO) Nhân lực cho chuyển đổi số đang là thách thức lớn đối với các cơ quan báo chí ở nhiều địa phương. Tuy nhiên tại một số cơ quan báo chí ở địa phương đã có những bước đi, giải pháp mới, tận dụng và đào tạo được nguồn nhân lực tại chỗ, nhằm tạo ra những sản phẩm truyền thông mới, đáp ứng những yêu cầu, nhu cầu của công chúng.