Nhà Khang Điền (KDH) vay nợ gần 3.000 tỷ, thế chấp bằng đất dự án, rủi ro hoạt động ngày càng lớn

(CLO) Cơ cấu nợ vay của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) ghi nhận tăng tới hơn 3.000 tỷ đồng nợ vay dài hạn trong 6 tháng đầu năm, hầu hết đều được thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại các dự án.

Thị trường bất động sản hiện đang có dấu hiệu chững lại khi các vụ đại án liên quan tới những tên tuổi lớn trong ngành như FLC, Tân Hoàng Minh hay Vạn Thịnh Phát liên tục bị cơ quan chức năng gọi tên. Giá bất động sản tại nhiều nơi không còn tăng nóng, thậm chí có xu hướng giảm. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới những đơn vị đang vay nợ hoặc thuê tài chính với tài sản đảm bảo là quyền sử dụng bất động sản. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH).

Nợ dài hạn với phần lớn có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tăng hơn 3.000 tỷ đồng chỉ trong nửa năm

Ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) cho thấy tại thời điểm kết thúc quý II năm 2022, ghi nhận nợ phải trả của đơn vị này ở mức 8.009,9 tỷ đồng, tăng tới 92,9% so với thời điểm đầu năm. 

Trong đó, nợ ngắn hạn chỉ ghi nhận tăng 14,2%, lên mức 2.573,1 tỷ đồng. Phần gia tăng chủ yếu nằm ở nợ dài hạn mà trong đó, vay dài hạn chiếm phần lớn, tăng từ 1.737,9 tỷ đồng đầu năm lên mức 4.751,7 tỷ đồng, tương ứng gia tăng tới 3.013,8 tỷ đồng chỉ trong vòng 6 tháng.

nha khang dien kdh vay no gan 3000 ty the chap bang dat du an rui ro hoat dong ngay cang lon hinh 1

Trong khi thị trường bất động sản gặp khó khăn, việc Khang Điền vay nợ gần 3.000 tỷ đảm bảo phần lớn bằng quyền sử dụng đất tại các dự án của mình sẽ gây nên rủi ro hoạt động vô cùng lớn (Ảnh TL)

Cơ cấu các khoản vay dài hạn đáng chú ý của Nhà Khang Điền bao gồm 300 tỷ đồng phát hành trái phiếu, đáo hạn vào ngày 14/6/2025, lãi suất 12%/năm. Phần còn lại là vay nợ ngân hàng với tài sản thế chấp đa phần là quyền sử dụng đất tại các dự án mà Khang Điền đang làm chủ đầu tư.

Đáng kể nhất là 5 khoản vay tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh quận 4 với số tiền lần lượt là: Khoản vay 1.160 tỷ đồng, đảm bảo bằng Quyền sử dụng đất tại Phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, TP HCM; Khoản vay 1.000 tỷ đồng đảm bảo bằng Quyền tài sản phát sinh từ dự án Khi nhà ở 11A, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM; Khoản vay trị giá 936,2 tỷ đồng đảm bảo bằng Quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu nhà ở 11A, xã Bình hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM; Khoản vay 306,3 tỷ đồng đảm bảo bằng quyền tài sản phát sinh thuộc dự án Lê Minh Xuân mở rộng; Khoản vay 145 tỷ đồng đảm bảo bằng Quyền tài sản phát sinh thuộc dự án Lê Minh Xuân mở rộng.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM, công ty cũng có 2 khoản vay là: Khoản vay 800,5 tỷ đồng, đảm bảo bằng quyền tài sản phát sinh từ dự án thành phần thuộc dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A; Khoản vay trị giá 360 tỷ đồng đảm bảo bằng Quyền sử dụng đất thuộc khu nhà ở tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP HCM.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 11, Khang Điền đang có: khoản vay 589,5 tỷ đồng, đảm bảo bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP HCM; Khoản vay 96,5 tỷ đồng đảm bảo bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP HCM.

Như vậy, có thể thấy rằng một phần không nhỏ các khoản vay dài hạn của Nhà Khang Điền đang được đảm bảo bằng Quyền sử dụng đất cùng Quyền tài sản phát sinh từ các dự án mà đơn vị này đang sở hữu. Trước tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản hiện tại, rủi ro mà các khoản vay này mang lại sẽ gia tăng không ít.

Kinh doanh không hiệu quả, doanh thu quý II sụt giảm 34%, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Cũng trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 732,5 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Phía công ty lý giải là bởi doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Dù vậy nhưng lợi nhuận ròng của đơn vị vẫn tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 332 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2022, luỹ kế doanh thu 6 tháng của Khang Điền đạt 875 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng ghi nhận ở mức 63 tỷ đồng, tăng 34% so với nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, so sánh với mục tiêu kế hoạch năm 2022 đặt ra từ đầu năm với doanh thu ở mức 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng thì Nhà Khang Điền mới thực hiện được gần 22% kế hoạch doanh thu và 45% mục tiêu lợi nhuận năm.

Doanh thu sụt giảm, dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền cũng đang cho thấy sự khó khăn khi ghi nhận con số âm tới 2.000 tỷ đồng chỉ trong nửa đầu năm do tồn kho chiếm tới 4.380 tỷ đồng. Các khoản phải trả cũng tăng hơn 2.100 tỷ đồng. Tính riêng trong quý II, dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền đã âm tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 92,5%, Nhà Khang Điền phải giải thể công ty con

Tính đến hết ngày 30/6/2022, nợ phải trả của Nhà Khang Điền ghi nhận ở mức 8.009,9 tỷ đồng, tăng tới 92,5% so với mức 4.151,5 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2021. Như đã nêu phía trên, phần tăng này chủ yếu đến từ vay nợ ngân hàng dài hạn với hơn 4 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản của Khang Điền tại thời điểm kết thúc quý II ghi nhận ở mức 19.348 tỷ đồng, tăng 34,6% so với thời điểm đầu năm.

Cũng trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã phải giải thể một công ty con sở hữu gián tiếp của mình. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire - Công ty con của Khang Điền đã ra thông báo giải thể Công ty TNHH Phát triển BĐS Nam Thông. 

CT TNHH Phát triển BĐS Nam Thông được thành lập từ năm 2020, có địa chỉ tại Tầng 1, toà nhà Packsimex 52 Đông Du, phường Bến nghé, Quận 1, TP HCM. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

Mối quan hệ giữa Khang Điền và BĐS Nam Thông được hình thành gián tiếp thông qua BĐS Saphire, công ty con của Khang Điền. Theo đó, Công ty TNHH Phát triển BĐS Nam Thông là công ty con của BĐS Saphire với tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn điều lệ. Còn Khang Điền lại sở hữu 99,9% vốn điều lệ của BĐS Saphire. Như vậy, về cơ bản thì Khang Điền cũng đang sở hữu BĐS Nam Thông.

Việc Khang Điền phải giải thể công ty con sở hữu gián tiếp của mình trong giai đoạn thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh ngày càng có dấu hiệu đi xuống, cho thấy sức khoẻ của công ty cũng đang dần bị ảnh hưởng xấu từ các tín hiệu của thị trường.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.995 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất phương án, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên hơn 30.625 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: