Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết sẽ tiếp tục phát triển 'sức mạnh tấn công đáng gờm'

Thứ hai, 28/03/2022 14:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Hai (28/3), nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tiếp tục phát triển "sức mạnh tấn công đáng gờm", khi ông đến thăm đội ngũ tham gia vụ thử tên lửa lớn nhất của đất nước.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, ông Kim đã gặp gỡ các quan chức, nhà khoa học, kỹ thuật viên và công nhân đã góp phần vào vụ phóng tên lửa hôm thứ Năm, mà Triều Tiên cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất của nước này.

nha lanh dao trieu tien kim jong un cho biet se tiep tuc phat trien suc manh tan cong dang gom hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Trong khi đích thân giám sát vụ thử hôm thứ Năm, ông Kim cho biết ICBM mới nhằm giúp ngăn chặn bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ. Sự việc này khiến Washington lo lắng, bởi loại tên lửa ICBM mà Triều Tiên vừa phóng có tầm hoạt động lên tới 15.000 km, có thể tấn công các mục tiêu ở Mỹ.

Ông Kim còn cho biết, hoạt động tự vệ của Triều Tiên "không thể bị trao đổi, cũng như không thể được mua bằng bất cứ thứ gì" và sẽ được duy trì vững chắc mà không có một chút khuyết điểm nào, bất chấp những thử thách và khó khăn khắc nghiệt.

Còn khi đề cập đến lực lượng hạt nhân của nước này, ông Kim nói: “Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng một lực lượng chiến lược hoàn hảo hơn và mạnh hơn”

Hôm thứ Sáu, Mỹ cho biết họ sẽ thúc đẩy tăng cường các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vì "các hành động khiêu khích ngày càng nguy hiểm", nhưng Trung Quốc và Nga đã ra hiệu phản đối, thay vào đó yêu cầu các biện pháp như vậy cần được nới lỏng.

Triều Tiên cho biết tên lửa hôm thứ Năm là loại mới Hwasong-17. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng xác nhận rằng dữ liệu chuyến bay cho thấy vụ phóng bay cao hơn và lâu hơn bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên trước đây.

Vân Trần (theo AFP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h