(CLO) Công ty Lộc Lợi đã ngang nhiên khai thác đất trái phép để san lấp công trình xây dựng đường giao thông tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Công trình xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng tại xã Lộc Tiến có chiều dài hơn 874m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3m. Cùng với tuyến đường chính, dự án sẽ xây dựng tuyến kênh dài 1.143m.
Dự án do UBND xã Lộc Tiến làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty TNHH Lộc Lợi - Công ty TNHH MTV Xây dựng Quang Minh trúng thầu với giá hơn 4,8 tỷ đồng (giảm 6 triệu đồng so với giá mời thầu).
Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, đơn vị thi công phải lấy đất san lấp từ nơi được cấp phép, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.
Nhưng khi triển khai dự án, Công ty TNHH Lộc Lợi đã khai thác đất trái phép tại một hộ dân ở thôn Thủy Dương (xã Lộc Tiến) để san lấp công trình. Sau nhiều ngày thi công, một khối lượng lớn đất đã bị Công ty TNHH Lộc Lợi khai thác.
Sau khi phát hiện doanh nghiệp khai thác đất trái phép để san lấp công trình, PV đã phản ánh sự việc với ông Phan Văn Cường (Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến). Sau khi nhận được thông tin, ông Cường cho biết: “Tôi sẽ chỉ đạo cán bộ có liên quan đến hiện trường kiểm tra ngay và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Liên quan đến sự việc, ông Đoàn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Lộc Lợi) thừa nhận: “Có xúc đất trái phép tại thôn Thủy Dương để san lấp công trình nêu trên”.
Khi PV hỏi đơn vị nào giám sát công trình nêu trên, ông Lợi nói: “Tôi thi công rất nhiều công trình của nhà nước nên tôi không nhớ nổi đơn vị nào giám sát công trình này”.
Được biết, ngoài dự án trên, Công ty TNHH Lộc Lợi còn trúng gói thầu xây dựng Nhà Văn hóa xã Lộc Tiến trị giá hơn 4 tỷ đồng. Công trình cũng do UBND xã Lộc Tiến làm Chủ đầu tư.
Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin./.
(NB&CL) Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy (xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2008 với kinh phí khoảng 2,6 tỷ đồng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác, cần sớm được đầu tư, nâng cấp.
(NB&CL) Hơn 6 ha đất đang làm Trung tâm sát hạch và dạy nghề lái xe ô tô được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép theo quy định pháp luật. Nhưng hiện nay, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình, huyện Lương Tài đã chồng lên phần diện tích mà Công ty TNHH Kỹ Thương Đông Đô đang sử dụng, khiến doanh nghiệp “kêu cứu”.
(CLO) Lãnh đạo UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xem xét, tham mưu hình thức xử lý liên quan đến quán cà phê “mọc” giữa ruộng như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh.
(CLO) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có công văn yêu cầu Trường Cao đẳng Y - Dược cộng đồng báo cáo về việc thành lập, hoạt động của các viện trực thuộc sau thông tin phản ánh của báo Nhà báo và Công luận.
(CLO) Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Thành Long là hai nhà thầu "quen mặt" thường xuyên trúng các gói thầu tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ là "con số tượng trưng".