Nhà Trắng cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Kosovo và Serbia

(CLO) Nhà Trắng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về căng thẳng leo thang giữa Kosovo và Serbia sau một loạt vụ đụng độ bạo lực ở Balkan trong vài tháng qua có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm thứ Sáu cho biết vụ xả súng vào cuối tuần trước khiến 4 người thiệt mạng ở miền bắc Kosovo – quê hương của người dân tộc Serbia – là được lên kế hoạch và phối hợp kĩ càng, không chỉ được thực hiện bởi một nhóm nhỏ, biệt lập.

nha trang canh bao cang thang leo thang giua kosovo va serbia hinh 1

Người dân tụ tập tại buổi cầu nguyện ở Mitrovica, Kosovo, để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ xả súng tại tu viện Chính thống Serbia vào ngày 24/9. Ảnh: NYT

Ông Kirby cho biết vụ tấn công khiến 3 người Serbia và một sĩ quan cảnh sát Kosovo thiệt mạng, có sự tham gia của 30 máy bay chiến đấu, 20 xe SUV và thiết bị cấp quân sự. “Đây không phải là kiểu tấn công được thực hiện ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc bởi một nhóm nhỏ nào đó”, ông nói. “Số lượng và chủng loại vũ khí được tìm thấy là mối đe dọa đối với sự an toàn không chỉ của nhân viên Kosovo mà cả nhân viên quốc tế, bao gồm cả quân đội NATO”.

Ông cho biết Kosovo đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc và Mỹ hy vọng Pristina sẽ đi đến tận cùng vụ việc. Ông nói thêm: “Tất cả những người liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công này cần phải bị đưa ra công lý”. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ và các đồng minh phương Tây đang theo dõi “việc triển khai quân sự quy mô lớn của Serbia dọc biên giới với Kosovo, bao gồm việc dàn dựng chưa từng có các đơn vị pháo binh, xe tăng và bộ binh cơ giới tiên tiến của Serbia”.

Ông cảnh báo: “Chúng tôi tin rằng đây là một diễn biến gây bất ổn”, đồng thời lưu ý rằng Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh châu Âu để xoa dịu căng thẳng. NATO, hoạt động như một lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo, đang tăng cường sự hiện diện của quân đội ở quốc gia Balkan này sau vụ xả súng hôm Chủ nhật, trong đó chứng kiến ​​những người đàn ông đeo mặt nạ trú ẩn trong một tu viện và bắn vào một cảnh sát tuần tra.

Kosovo đã cáo buộc Serbia thực hiện vụ tấn công. Belgrade đã bác bỏ cáo buộc, nhưng Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã coi các tay súng là những anh hùng. 

Thủ tướng Kosovo Albin Kurti hoan nghênh quyết định điều thêm quân của NATO trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP. Ông nói: “Chúng tôi cần NATO vì biên giới với Serbia rất dài và quân đội Serbia gần đây đã tăng cường năng lực và họ có nhiều thiết bị quân sự từ cả Liên bang Nga và Trung Quốc”.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade chưa bao giờ công nhận sự tách biệt này. Hai quốc gia đã xảy ra chiến tranh vào cuối những năm 1990 sau khi nước cộng hòa Nam Tư tan rã và NATO tiến hành chiến dịch ném bom nhằm chấm dứt xung đột.

Căng thẳng lại bùng lên vào tháng 5 sau khi người dân tộc Serbia ở Kosovo tẩy chay các cuộc bầu cử địa phương ở phía bắc. Mỹ, cùng với châu Âu, đã cố gắng hạ nhiệt cuộc xung đột trong nhiều tháng nhưng không đạt được kết quả gì, Washington dường như ngày càng lo ngại hơn.

Mai Anh (theo NYT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: