Nhà Trắng kêu gọi 'luật phát và trật tự', trong khi ông Trump bị tố kích động bạo lực

Thứ ba, 02/06/2020 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà Trắng hôm thứ Hai kêu gọi "luật pháp và trật tự" và đổ lỗi cho những kẻ kích động cho đêm biểu tình bạo lực thứ 6 liên tiếp trên toàn nước Mỹ, được kích hoạt bởi sự tức giận về bất bình đẳng chủng tộc và hành động quá mức của lực lượng cảnh sát.

Sự kiện: Nhà Trắng

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany kêu gọi thực thi

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany kêu gọi thực thi "pháp luật và duy trì trật tự trong các cuộc biểu tình - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi cần luật pháp và trật tự ở đất nước này", phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói với Fox News, và cho biết thêm Antifa, một nhóm chống phát xít, "chắc chắn đứng sau" các vụ biểu tình bạo lực.

Trong ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã gọi Antifa là nhóm khủng bố, đã có những cuộc gặp kín với các nhân viên thực thi pháp luật hàng đầu, cũng như tổ chức một cuộc gọi trực tuyến với các thống đốc, lực lượng thực thi pháp luật và các quan chức an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn không đưa ra tuyên bố công khai lớn nào để giải quyết cuộc khủng hoảng đang gia tăng, nhưng lại phát ngôn trên mạng xã hội Twitter, mô tả người biểu tình là “côn đồ” và kêu gọi các thị trưởng và thống đốc bang “hãy cứng rắn’.

Ông cũng đe dọa sử dụng quân đội Mỹ để trấn áp bạo lực.

Các nhà phê bình đã cáo buộc ông Trump, người đang tìm kiếm cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới, tiếp tục châm ngòi cho xung đột và căng thẳng chủng tộc thay vì tìm cách đưa đất nước xích lại gần nhau và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn.

"Ông ấy không giúp đỡ ... Ông ấy không lãnh đạo, ông ấy đang gây ra sự gián đoạn hơn nữa", Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms nói với CNN hôm thứ Hai.

"Trừ khi ông ấy sẽ nói lên sự đoàn kết, tôn trọng, hòa giải và cải cách cho các cộng đồng của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng ông ấy không nên đưa ra tuyên bố nào cả. Nó sẽ chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn".

Cho đến lúc này, biểu tình bạo lực đã xảy ra trên gần như toàn bộ nước Mỹ và hơn 40 tiểu bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Hơn 4.100 kẻ quá khích đã bị bắt.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, hàng trăm vụ trộm cướp đã xảy trong những ngày qua. Hàng loạt các công ty bán lẻ, cửa hàng khắp nước Mỹ đã phải đóng cửa.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang lây lan tại Mỹ, các cuộc biểu tình được xem là mầm mống và cơ hội thuận lợi cho làn sóng nhiễm bệnh thứ hai bùng phát tại nền kinh tế số 1 thế giới.

Bang Minnesota, nơi người da đen chiếm 6,8% dân số, đã có 29% cư dân nhiễm Covid-19 và các cuộc biểu tình hiện tại có thể đẩy bang này vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h