Nhà Trắng nới lỏng hạn chế, tăng các chuyến bay đến Cuba

Thứ ba, 17/05/2022 11:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (16/5), chính quyền ông Biden tuyên bố sẽ tăng các chuyến bay đến Cuba, nới lỏng giới hạn đối với du khách Mỹ đến hòn đảo này và bãi bỏ các hạn chế từ thời cự tổng thống Trump đối với kiều hối mà người nhập cư có thể gửi cho cư dân trên đảo.

Theo Bộ Ngoại giao nước này, giới hạn 1.000 USD mỗi quý hiện tại đối với việc chuyển tiền của các gia đình Mỹ cho các hộ gia đình Cuba sẽ được dỡ bỏ.

Đồng thời, Mỹ cũng sẽ cho phép các chuyến bay theo lịch trình và thuê chuyến đến các điểm đến khác ngoài Havana.

nha trang noi long han che tang cac chuyen bay den cuba hinh 1

Người dân Cuba đang câu cá bên bờ biển. Ảnh: Los Angeles Time.

Chính quyền cũng tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực kiều bào Cuba được đoàn tụ với gia đình, hiện đang có hơn 20.000 đơn đăng ký tồn đọng, cũng như tăng cường dịch vụ lãnh sự và xử lý thị thực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price chia sẻ: “Với những hành động này, chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ khát vọng tự do và cơ hội kinh tế lớn hơn cho người dân Cuba, để họ có thể có cuộc sống thành công ngay tại quê nhà”,

Người này nói thêm. “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Chính phủ Cuba trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị, tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người dân Cuba và cho phép người dân Cuba xác định tương lai của chính họ”.

Được biết, Cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp đối với Cuba, bao gồm việc đình chỉ các giấy phép chuyển tiền và trừng phạt các con tàu chở dầu tới hòn đảo này.

Vì thế, những chính sách này, kết hợp với sự tàn phá nghiêm trọng của đại dịch, đã làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế của Cuba, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, mất điện và khẩu phần ăn của người dân hạn chế, sức khoẻ người dân đi xuống.

Vào tháng 7 năm 2021, tình trạng kinh tế khó khăn của hòn đảo này đã khiến hàng nghìn cư dân xuống đường biểu tình, đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong những tuần gần đây, cả chính phủ Mỹ và Cuba đã bắt đầu thảo luận, trong bối cảnh gia tăng người Cuba tìm cách di cư sang Mỹ bất hợp pháp.

Vào tuần đầu tiên của tháng 4, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Havana bắt đầu xử lý thị thực cho người Cuba, mặc dù với số lượng hạn chế, thế nhưng đây là động thái tích cực hơn sau bốn năm ngừng dịch vụ lãnh sự trên hòn đảo này do mối quan hệ song phương trở nên phức tạp.

Các quan chức từ Nhà Trắng tuyên bố Mỹ cũng sẽ nối ngoại giao, vốn đã giảm mạnh vào năm 2017 với Cuba.

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp