Nhật Bản cam kết đảm bảo an toàn cho các cuộc họp G7

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết đảm bảo an toàn cho cuộc họp của G7, bắt đầu bằng việc thắt chặt an ninh cho các bộ trưởng khí hậu đang tập trung tại Sapporo.

"An ninh của tôi thậm chí còn được thắt chặt hơn vào sáng nay, đến mức tôi nghĩ sẽ rất khó để ra ngoài thành phố", Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Akihiro Nishimura cho biết tại một khách sạn ở thành phố phía bắc Nhật Bản nơi ông đang tiếp đón các đối tác G7.

nhat ban cam ket dam bao an toan cho cac cuoc hop g7 hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu vận động tranh cử gần một nhà ga xe lửa ở Wakayama, Nhật Bản vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Kyodo

Như đã biết, các vệ sĩ đã kịp đưa Thủ tướng Kishida đến nơi an toàn vào thứ Bảy sau khi một nghi phạm đã ném bom khói vào ông trong một chiến dịch vận động tranh cử ở một cảng cá phía tây Nhật Bản.

Các chính trị gia Nhật Bản đang vận động cho cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 23 tháng 4 cho hạ viện của quốc hội nước này.

Bộ trưởng Tài nguyên Canada, Jonathan Wilkinson, cho biết an ninh được tăng cường “phản ánh thách thức ngày càng tăng trong chính trị ngày nay”.

Nghi phạm trong vụ việc hôm thứ Bảy, được cảnh sát xác định là Ryuji Kimura, 24 tuổi, mang theo một con dao khi bị bắt, cùng một thiết bị nổ thứ hai mà hắn ta đánh rơi tại hiện trường sau khi những người qua đường và cảnh sát khống chế.

Động cơ của vụ tấn công chưa được công bố, trong đó truyền thông cho biết một sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ. 

Vụ đánh bom này gợi nhớ về vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 7 năm ngoái, khi ông bị bắn bằng súng tự chế trong lúc đang vận động tranh cử. Cái chết của ông Abe đã gây chấn động Nhật Bản.

Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết hôm thứ Bảy rằng cảnh sát đã được chỉ thị tăng cường an ninh và Chính phủ Nhật Bản sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo an ninh khi ông Kishida tiếp đón các nhà lãnh đạo G7 khác vào tháng 5 tại Hiroshima.

Mai Anh (theo Kyodo, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: