Nhật Bản có thể miễn kiểm dịch cho người đã tiêm chủng

Thứ ba, 07/09/2021 16:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (06/09), Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đã đưa ra một loạt các đề xuất nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế tại quốc gia này, sau khi tiêm chủng đã đạt được những bước tiến ổn định.

Một trong những đề xuất của nhóm là miễn kiểm dịch cho những du khách đã tiêm chủng đầy đủ khi nhập cảnh vào Nhật Bản mà không phải cách ly 14 ngày. Nếu đề xuất được thông qua, nó có thể tăng cường lượng du khách du lịch đến Nhật Bản và giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Cuộc vận động hành lang khôi phục trở lại các hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản được đưa đưa ra, sau khi việc sử dụng hộ chiếu vắc xin đang thu được kết quả tích cực ở nước ngoài.

nhat ban co the mien kiem dich cho nguoi da tiem chung hinh 1

Người đứng đầu Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, Masakazu Tokura trình bày các khuyến nghị về việc bắt đầu lại du lịch tại văn phòng thủ tướng vào ngày 6/9 - Ảnh: Uichiro Kasai.

Tại một số quốc gia, mọi người chỉ cần phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng là vào nhà hàng hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Giờ đây, cộng đồng doanh nghiệp muốn chính phủ xem xét lại các hạn chế để đối phó với đại dịch, bao gồm cả lệnh cấm nhập cảnh với công dân nước ngoài.

Masakazu Tokura, trưởng ban vận động hành lang kinh doanh, đã gửi đề xuất lên Thủ tướng Yoshihide Suga, người được cho rằng có thể tán thành ý tưởng. Vị Thủ tướng vừa tuyên bố sẽ sớm từ chức này từng nói trước đây: “Chúng ta sẽ thực hiện từng bước một”.

Ông Tokura còn nói với các phóng viên rằng, giấy chứng nhận tiêm chủng có thể là một công cụ hữu hiệu trong việc phục hồi nền kinh tế.

Chiến dịch hành lang kinh doanh với tên gọi Keidanren này còn kêu gọi giảm thời gian cách ly với khách du lịch chưa tiêm phòng xuống không quá 10 ngày, thay vì 14 ngày, đồng thời cho phép bán bộ dụng cụ xét nghiệm kháng thể virus Corona tại các hiệu thuốc.

Keidanren không đơn độc trong việc yêu cầu chính phủ nới lỏng các hạn chế trong cuộc chiến chống Covid-19. Hôm thứ Sáu vừa qua, các chuyên gia y tế của chính phủ đã đề xuất tạo điều kiện hơn cho những người được tiêm chủng đầy đủ hoặc những người có kết quả xét nghiệm âm tính khi đi du lịch nội địa.

Theo Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản, việc kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt đã khiến mọi người không đi du lịch kể từ đầu năm 2020. Số lượng du khách đến Nhật Bản đã giảm 87%, xuống còn 4,11 triệu người trong năm ngoái.

nhat ban co the mien kiem dich cho nguoi da tiem chung hinh 2

Các sân bay của Nhật Bản trở nên vắng vẻ từ khi chính phủ bắt buộc các du khách quốc tế phải cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh - Ảnh: Reuters

Theo Tổ chức du lịch Thế giới, lượng khách du lịch trong 5 tháng đầu năm 2021 trên toàn thế giới vẫn thấp hơn 85% so với năm 2019. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tiêm chủng đầy đủ sẽ giảm nguy cơ tử vong hoặc rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Nhật Bản thực ra đã cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho người dân đi du lịch nước ngoài, nhưng giấy chứng nhận này không được sử dụng trong nước. Chính điều này phần nào giải thích tại sao kinh tế Nhật Bản phục hồi chậm hơn so với Mỹ và Châu Âu.

Trong nỗ lực giải quyết những vấn đề nói trên, chính phủ Nhật Bản chuẩn bị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 trực tuyến, bắt đầu từ tháng 12 tới. Người được tiêm phòng sẽ nhận được chứng chỉ thông qua mã QR, qua đó có thể sử dụng chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Trước  đó, ông Yoshihide Suga và các thành viên nội các đã tham dự một hội nghị thúc đẩy xã hội kỹ thuật số để chính thức phê duyệt "hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số” tại quốc gia này.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h