Nhật Bản công bố đề xuất thúc đẩy hôn nhân và sinh con

Thứ bảy, 01/04/2023 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một Bộ trưởng của Nhật Bản đã công bố dự thảo đề xuất hôm thứ Sáu (31/3) nhằm đảo ngược xu hướng tỷ lệ sinh đang giảm của nước này. Đề xuất bao gồm tăng trợ cấp cho việc nuôi dạy con cái và giáo dục, cũng như tăng lương cho lao động trẻ để khuyến khích kết hôn và sinh con.

Dân số hơn 125 triệu người của Nhật Bản đã giảm trong 15 năm qua và dự đoán sẽ giảm xuống còn 86,7 triệu người vào năm 2060. Dân số ngày càng già đi và thu hẹp có những hệ lụy to lớn đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia.

nhat ban cong bo de xuat thuc day hon nhan va sinh con hinh 1

Bộ trưởng Chính sách Trẻ em của Nhật Bản Masanobu Ogura. Ảnh AP

Bộ trưởng Chính sách Trẻ em Masanobu Ogura cho biết vài năm tới có thể là “cơ hội cuối cùng” để Nhật Bản đảo ngược tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Nếu số ca sinh tiếp tục giảm với tốc độ kể từ đầu năm 2000, dân số trẻ sẽ giảm với tốc độ gấp đôi hiện tại vào những năm 2030.

Nhiều người trẻ Nhật Bản ngần ngại kết hôn hoặc lập gia đình, nản lòng trước triển vọng việc làm ảm đạm, văn hóa doanh nghiệp không tương thích với việc cả cha và mẹ - đặc biệt là phụ nữ - đều đi làm.

Để giải quyết các vấn đề, kế hoạch của ông Ogura đề xuất tăng hỗ trợ tài chính, bao gồm nhiều khoản trợ cấp của chính phủ hơn cho việc nuôi dạy con cái, các khoản vay sinh viên hào phóng hơn cho giáo dục đại học và khả năng tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ chăm sóc trẻ em. Nó cũng nhằm mục đích thay đổi tư duy văn hóa theo hướng bình đẳng giới hơn cả ở nơi làm việc và ở nhà.

Đề xuất này cũng bao gồm việc tăng cường hỗ trợ của chính phủ cho các công ty để khuyến khích nhiều nhân viên nam nghỉ phép hơn khi sinh con, vốn là điểm gây tranh cãi đối với những người cha đang đi làm vì sợ bị thua thiệt.

“Mặc dù cần tôn trọng các quan điểm đa dạng về hôn nhân, sinh đẻ và nuôi dạy con cái, nhưng chúng tôi muốn tạo ra một xã hội nơi thế hệ trẻ có thể kết hôn, sinh con và nuôi dạy con cái theo ý muốn”, Ogura nói. 

Ông cho biết đã đệ trình đề xuất lên Thủ tướng Fumio Kishida để xem xét thêm. Nó sẽ là một phần của gói chính sách lớn hơn mà chính phủ của ông Kishida sẽ biên soạn vào tháng 6 tới.

Năm 2022, Nhật Bản có 799.728 trẻ sơ sinh, một mức thấp kỷ lục, lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 kể từ khi các cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 1899. Nhiều cặp vợ chồng đang do dự trong việc thêm thành viên gia đình vì chi phí gia tăng.

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới nhưng chi phí sinh hoạt cao, tăng lương chậm và khoảng 40% người Nhật làm việc bán thời gian hoặc lao động hợp đồng. Những người chỉ trích cho rằng chính phủ đã chậm trễ trong việc làm cho xã hội trở nên toàn diện hơn cho trẻ em, phụ nữ và người thiểu số.

Cho đến nay, những nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích người dân sinh thêm con vẫn còn hạn chế, mặc dù có trợ cấp cho việc mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ em. Sự bất bình đẳng giới ở Nhật Bản cũng ngăn cản trở phụ nữ theo đuổi sự nghiệp sau khi kết hôn hoặc sau khi sinh con.

Phần lớn người Nhật trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho biết họ hy vọng sẽ kết hôn vào một thời điểm nào đó nhưng dự định sinh ít hơn hai con. Theo dữ liệu được trích dẫn trong đề xuất, ngày càng có nhiều người nói rằng họ không có ý định kết hôn.

Mai Anh (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h