Zimbabwe tuyên bố thảm họa quốc gia do hạn hán El Nino

(CLO) Ngày 3/4, Zimbabwe tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia khi hiện tượng El Nino tiếp tục gây ra hạn hán trên khắp miền nam châu Phi.

Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Emmerson Mnangagwa nhấn mạnh: "Không người dân Zimbabwe nào phải chịu thua trước đói kém. Vì mục đích đó, tôi xin tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc do hạn hán gây ra bởi El Nino".

Ông Mnangagwa cho biết năm nay có hơn 2,7 triệu người, tương đương khoảng 1/6 dân số cả nước, không được tiếp cận đầy đủ lương thực do năng suất thấp trong thời kỳ hạn hán.

zimbabwe tuyen bo tham hoa quoc gia do han han el nino hinh 1

Zimbabwe đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán kéo dài tàn phá ngành nông nghiệp. Ảnh: DW

Tuyên bố được đưa ra sau một động thái tương tự của Malawi vào cuối tháng trước. Nước láng giềng Zambia cũng coi hạn hán trong khu vực là thảm họa quốc gia vào cuối tháng 2.

Ông Mnangagwa kêu gọi các cơ quan của Liên hợp quốc, các doanh nghiệp địa phương và các tổ chức từ thiện đóng góp hỗ trợ nhân đạo. Tổ chức Lương thực Thế giới (WFO) đã triển khai chương trình hỗ trợ cho 2,7 triệu người ở Zimbabwe từ tháng 1 đến tháng 3.

Hơn 60% người dân Zimbabwe sống ở khu vực nông thôn. Phần lớn dân số nông thôn của đất nước sống bằng nghề nông tự cung tự cấp, đôi khi có thể bán ra một số phần dư.

Zimbabwe từng là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, nhưng trong những năm gần đây, nước này ngày càng phụ thuộc vào các cơ quan viện trợ để ngăn chặn nạn đói.

El Nino là một kiểu thời tiết diễn ra tự nhiên và có tính chu kỳ. Đợt El Nino mới nhất xuất hiện từ giai đoạn giữa năm 2023. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết El Nino đạt đỉnh điểm vào tháng 12 nhưng vẫn sẽ khiến mức nhiệt tăng trên mức bình thường cho đến tháng 5.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) cho biết một số quốc gia ở miền nam châu Phi (Malawi, Mozambique , Namibia , Zambia và Zimbabwe) có lượng mưa dưới mức trung bình trong mùa hè. Nhiệt độ cao hơn và lượng mưa phân bố thất thường đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Ngọc Ánh (theo DW)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: