Nhật Bản hạn chế cuộc sống về đêm ngay cả sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID

Thứ sáu, 19/03/2021 08:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm thứ Năm (18/3) xác nhận rằng chính phủ sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID ở Tokyo và ba quận xung quanh vào Chủ nhật (21/3), nhưng các hạn chế đối với các nhà hàng và quán bar vẫn được áp dụng.

Các nữ tiếp viên quán bar giúp nhau đeo mặt nạ tại một câu lạc bộ ở Tokyo. © Reuters

Các nữ tiếp viên quán bar giúp nhau đeo mặt nạ tại một câu lạc bộ ở Tokyo. © Reuters

Bài liên quan

Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Suga nói rằng nhiều tuần hạn chế đã khiến các ca nhiễm mới được kiểm soát. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bất kỳ sự gia tăng nào trong các trường hợp ngay cả sau khi loại bỏ tình trạng khẩn cấp, và kêu gọi công chúng tuân thủ theo hướng dẫn của chính phủ.

Ông Suga cho biết số lượng ca mới 'không thay đổi hoặc tăng lên một chút'. Bất chấp những lo ngại về tình trạng bùng phát khi các hạn chế được nới lỏng, ông cho biết ông đang 'chuẩn bị' để đất nước tổ chức Thế vận hội Tokyo và Paralympic vào mùa hè.

Thủ tướng cho biết, các cuộc kiểm tra COVID đối với những người không có triệu chứng, hiện được tiến hành tại các ga tàu lớn và các điểm đô thị sầm uất khác, sẽ được mở rộng lên 5.000 người mỗi ngày vào tháng tới.

Chính phủ đang tiếp tục yêu cầu các nhà hàng và quán bar đóng cửa sớm hơn thường lệ, lúc 9 giờ tối, để đảm bảo rằng virus được kiểm soát. Ông Suga cho biết chính phủ sẽ cung cấp 40.000 yên (366 USD) mỗi ngày cho mỗi cơ sở để họ hợp tác. Các nhà chức trách sẽ tuần tra khoảng 10.000 cơ sở mỗi ngày để đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn.

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết hôm thứ Năm. Ảnh: Nikkei

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết hôm thứ Năm. Ảnh: Nikkei

Ông cũng cho biết việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế, một nhóm được ưu tiên, đang được tiến hành thuận lợi và hiện tại, khoảng 80.000 người đang được tiêm chủng mỗi ngày.

Khi bị giới truyền thông thúc ép vào thứ Năm (18/3), ông Suga, người mà sự nổi tiếng đã bị ảnh hưởng trong vài tháng qua vì cách xử lý đại dịch, dường như cảnh giác với việc kích hoạt một cuộc tổng tuyển cử sớm trước tháng 10 khi nhiệm kỳ của các nhà lập pháp Hạ viện hết hạn.

Đã có suy đoán rằng ông sẽ giải tán Hạ viện, nhưng điều này đã được gác lại vì tình trạng khẩn cấp được tuyên bố vào tháng Giêng.

Thủ tướng Suga cũng cho biết hôm thứ Năm (18/3) rằng ông ấy muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ tin cậy của mình với Tổng thống Hoa Kỳ Biden và tăng cường hơn nữa liên minh Nhật - Mỹ trong chuyến thăm Washington vào nửa đầu tháng Tư. Thủ tướng đã được tiêm phòng trước chuyến đi đó. 

Thủ tướng Suga nói rằng đất nước cần phải cảnh giác với các đột biến của virus, và ông ấy muốn mở rộng thử nghiệm. Ông nhấn mạnh thông điệp dành cho giới trẻ khi cho rằng 60% trường hợp không thể truy tìm được đều nằm trong nhóm nhân khẩu học này. "Chúng tôi đã không truyền tải thông điệp đủ tốt đến những người trẻ tuổi. Tôi muốn chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra". 

Quang Anh

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h