Nhật Bản mong muốn tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 16/03/2024 08:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực để chính quyền địa phương chấp thuận khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, cơ sở Kashiwazaki-Kariwa ở phía bắc Tokyo, tờ Niigata Nippo của Nhật Bản đưa tin hôm thứ Sáu (15/3).

Tuần tới, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ken Saito dự kiến sẽ yêu cầu thống đốc địa phương tỉnh Niigata phê duyệt việc khởi động lại nhà máy điện.

Sau thảm họa Fukushima năm 2011, Nhật Bản đã đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân vốn đã trải qua quá trình kiểm tra và kiểm tra an toàn nghiêm ngặt.

nhat ban mong muon tai khoi dong nha may dien hat nhan lon nhat the gioi hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Kashiwazaki-Kariwa đã ngừng hoạt động từ năm 2012, trong khi Cơ quan quản lý hạt nhân vào năm 2021 đã cấm nhà điều hành nhà máy, công ty tiện ích Tepco, vận hành cơ sở do vi phạm an toàn.

Cơ quan quản lý đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với Kashiwazaki-Kariwa vào tháng 12 năm 2023, mở đường cho việc khởi động lại, cần có sự chấp thuận của quận Niigata, thành phố Kashiwazaki và làng Kariwa để tiếp tục hoạt động.

Nhật Bản đang lấy lại năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng quan trọng, nhằm bảo vệ an ninh năng lượng của mình sau cuộc khủng hoảng năng lượng dẫn đến giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao.

Quốc gia nghèo tài nguyên cần nhập khẩu khoảng 90% nhu cầu năng lượng này đã thay đổi chính sách năng lượng hạt nhân vào cuối năm 2022, khi hóa đơn nhập khẩu năng lượng tăng vọt trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và chi phí nhập khẩu LNG tăng cao. 

Chính phủ Nhật Bản xác nhận vào tháng 12/2022 một chính sách mới về năng lượng hạt nhân, chính sách mà nước này gần như đã từ bỏ kể từ thảm họa Fukushima năm 2011. Một nhóm chuyên gia thuộc Bộ Công nghiệp Nhật Bản cũng đã quyết định rằng Nhật Bản sẽ cho phép phát triển các lò phản ứng hạt nhân mới và cho phép các lò phản ứng hiện có hoạt động sau thời hạn 60 năm hiện tại.

Việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân, lượng khí đốt tự nhiên tồn kho cao và việc sản xuất năng lượng tái tạo ngày càng tăng đã kéo nhập khẩu LNG của Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trong những tháng gần đây.

Nhật Bản cũng tích cực đầu tư cho năng lượng tái tạo để đến năm 2023, năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 36-38% nguồn cung điện cho nước này. 

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp